Sự Suy Tàn Của Quyền Lực

Sự Suy Tàn Của Quyền Lực

Sự Suy Tàn Của Quyền Lực - Dựa trên nghiên cứu ban đầu, cùng với những kinh nghiệm trong các vấn đề mang tính toàn cầu, Moisés Naím đã giải thích sự kết thúc của quyền lực đang tái thiết thế giới của chúng ta như thế nào.
159.000đ 127.200đ

Tiết kiệm: 31.800đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Sự Suy Tàn Của Quyền Lực
Sự Suy Tàn Của Quyền Lực
127.200đ 159.000đ Tiết kiệm: 31.800đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Sự Suy Tàn Của Quyền Lực 

 
Những nhà lãnh đạo tối cao sẽ luôn sở hữu quyền lực vô hạn như người ta vẫn tưởng hay sao?
 
Không hẳn vậy. Quyền lực đang chuyển dịch - từ các đội quân lớn, ổn định sang các nhóm quân nổi dậy lỏng lẻo, từ các tập đoàn đến các công ty khởi nghiệp lanh lợi, và từ các dinh thự tổng thống sang các quảng trường. Nhưng quyền lực cũng đang thay đổi, trở nên khó sử dụng hơn và dễ mất hơn. Trong Sự Suy Tàn Của Quyền Lực, cựu biên tập viên của Foreign Policy đã phân tích cuộc đấu tranh giữa những tay chơi hạng nặng từng thống trị một thời và những quyền lực vi mô đang thách thức họ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Dựa trên nghiên cứu ban đầu, cùng với những kinh nghiệm trong các vấn đề mang tính toàn cầu, Moisés Naím đã giải thích sự kết thúc của quyền lực đang tái thiết thế giới của chúng ta như thế nào.
 
Năm 2015, cuốn sách này đã được Mark Zuckerberg lựa chọn để mở đầu chiến dịch “Một năm đọc sách” của mình.
 
Tác Giả:
 
Moisés Naim (sinh ngày 5 tháng 7 năm 1952) là nhà báo và nhà văn người Venezuela. Ông là thành viên xuẩt sắc tại CEIP (Qũy Carnegie vì Hòa Bình Quốc Tế).
 
Năm 2011, ông nhận giải thưởng Ortega y Gasset cho những đóng góp quan trọng của mình trong lĩnh vực báo chí bằng tiếng Tây Ban Nha.
 
Năm 2013, tạp chí Prospect của Anh đã đưa ông vào danh sách một trong những nhà tư tưởng hàng đầu thế giới. Năm 2014 và 2015, ông được Viện Gottlieb Duttweiler (GDI) gọi tên trong danh sách 100 nhà lãnh đạo tư tưởng có ảnh hưởng toàn cầu cho cuốn sách “Sự kết thúc của quyền lực.”
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét