Kiến Thức Anh Văn Căn Bản Động Từ Bất Quy Tắc - Irregular Verbs
I. Trong tiếng Anh nhiều động từ có các hình thức quá khứ và quá khứ phân từ ở cả hai dạng theo quy tắc và bất quy tắc, ví dụ dream, dreamed/dreamt hay spoil, spoiled/spoilt. Ở Anh, người ta hay dùng dạng bất quy tắc (dreamt, spoilt, etc.). Ở Mỹ, người ta ưa dùng các dạng động từ thì quá khứ và quá khứ phân từ theo quy tắc. Cả ở Anh và Mỹ, quá khứ phân từ dạng bất quy tắc còn được dùng làm tính từ: a spoilt child (một đứa trẻ hư); spilt milk (sữa đổ), a misspelt uoord (một từ sai chính tả).
II.
Dấu hoa thị (*) được đặt cạnh một dạng động từ thì quá khứ hoặc quá khứ phân tử của một từ chỉ ra rằng dạng đó được sử dụng hạn chế (dạng cổ hoặc chỉ sử dụng theo một nghĩa hẹp nào đó). Ký hiệu (US) đặt trước một mục cho biết dạng đó được sử dụng trong tiếng Anh ở Mỹ.