Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm

Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm không phải là bộ sách viết về việc những nhà thiên tài đã được giáo dục như thế nào mà chính là bí quyết giúp những bậc phụ huynh làm thế nào để tạo ra những thiên tài.
88.000đ 74.800đ

Tiết kiệm: 13.200đ (15%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm
Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm
74.800đ 88.000đ Tiết kiệm: 13.200đ (15%)
Mô tả sản phẩm
Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm 

Việc khó nhất của việc làm cha mẹ đó chính là giáo dục con cái như thế nào là tốt nhất. Mỗi gia đình, mỗi phụ huynh đều có tư tưởng và cách thức giáo dục con cái mình khác nhau. Tuy nhiên, không phải cách giáo dục nào của những bậc làm cha làm mẹ cũng hiệu quả đối với các con của họ. 

Chúng ta thường sẽ có những suy nghĩ như việc những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có điều kiện sẽ được nhận một nền giáo dục cao hơn những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, các bạn đã lầm nếu cứ mang trong mình suy nghĩ như thế. Giáo dục ở đây không phải chỉ nói về học thức của những đứa trẻ đó, hay ngôi trường mà chúng theo học. Giáo dục ở đây chính là sự nuôi dạy về nhân cách. Không phải những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình khá giả đều nhận được sự giáo dục tốt về nhân cách, được bố mẹ quan tâm chăm sóc. Chúng ta thường thấy trên các mặt báo những thông tin về những tội phạm trẻ vị thành niên, trong đó, có cả những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình có điều kiện nhưng lại bỏ bê học hành và sa vào con đường tệ nạn. Đến khi bị phát hiện, chúng ta cũng thường nghe những lời bao biện đầy sáo rỗng và vô trách nhiệm từ phía bố mẹ của những đứa trẻ đó " Do công việc bận rộn, tôi và vợ không có thời gian để chăm sóc cho chúng". Thật vô trách nhiệm khi những lời nói đó được thốt ra từ miệng của những bậc làm cha làm mẹ.

Nếu không có khả năng giáo dục con cái mình thật tốt thì không nên sinh ra chúng làm gì. Sinh ra rồi để chúng sống một cuộc sống tuy đầy đủ về vật chất nhưng nhân cách lại hổng hốc, không hoàn thiện và đổ lỗi cho cuộc sống bộn bề công việc thì thật vô trách nhiệm. Những đứa trẻ đó dù trong hoàn cảnh gia đình như thế nào chúng cũng cần một nền giáo dục và tình yêu thương đủ lớn từ người thân, đặc biệt là bố mẹ. Không phải yêu thương con là cho con đầy đủ cơ sở vật chất mà chính là cho con những gì tốt nhất mà mình có thể tạo ra. Có những gia đình tuy thiếu thốn về mọi mặt nhưng họ luôn giáo dục con từ những điều cơ bản nhất về cách sống và cách làm người. Có thể họ không cho những thứ con muốn nhưng chắc chắn họ sẽ cho con những thứ mà con cần. Họ hiểu rằng mình chỉ là nấc thang thứ nhất, con mình sẽ là nấc thứ hai, và những gì mình đã không thể làm được thì con cái sẽ tiếp tục giúp mình... Những con người đó, bất kể họ thành công hay thất bại, nhưng đối với xã hội, đối với nhân loại, họ vẫn là những thiên tài, là những con người ưu tú mà hàng ngàn vạn người mới có một. Đó mới chính là cách để tạo nên một Thiên tài.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo:

• 5 Quyển Sách Nuôi Dạy Con Thông Minh Bán Chạy Nhất Cha Mẹ Nên Đọc
• Giúp Con Thành Thiên Tài Toán Học Khi Còn Nhỏ: 5 Cuốn Sách Cha Mẹ Nên Mua


Nhà Sách Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!

 
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét