Sống Vui Khỏe

Sống Vui Khỏe

Sách Sống Vui Khỏe giới thiệu những điều nên làm và những điều không nên làm trong khi ăn uống, ngoài ra nó còn đưa ra những phương pháp làm sạch cơ thể và một số phương cách để giữ cơ thể khỏi bệnh tật.
70.000đ 56.000đ

Tiết kiệm: 14.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 10k
Giảm 5k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Sống Vui Khỏe
Sống Vui Khỏe
56.000đ 70.000đ Tiết kiệm: 14.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Sống Vui Khỏe
 

 
Một chu kỳ không ai có thể thay đổi được khi đã làm người. Tuy vậy, con người có thể làm chậm tiến trình này qua những phương pháp được áp dụng cho chính bản thân mình.
Để làm chậm việc sinh con, người ta áp dụng các biện pháp tránh thai.
Để làm chậm quá trình lão hóa, có biết bao người đã đi tìm các loại thuốc trường sinh.
Để không bị bệnh tật, con người đã cố gắng tìm ra các nguyên nhân gây bệnh và các biện pháp khống chế bệnh mỗi khi nó xuất hiện.
Để có thể không bị chết sớm, con người chọn ăn uống các thức ăn tốt, hữu cơ, tránh các loại dược phẩm làm từ hóa chất và nhờ sự can thiệp của thầy thuốc để chữa các loại bệnh tật trong cơ thể.
Ngoài 2 việc “để không” nói trên, con người tìm đến các biện pháp rèn luyện tâm linh cao cấp để mong cải đổi mọi tế bào trong cơ thể, khiến dung mạo của người tập trông trẻ hơn, sinh lực trong cơ thể dồi dào hơn và các cơ quan nội tạng trở lại như tuổi thanh xuân.

Cuối cùng, ai cũng phải từ giã cõi đời này, không ai tránh khỏi việc này bởi vì cuộc sống trên trái đất này mang tính tạm gởi. Khi thân xác này không còn khả năng hoạt động được nữa thì cái tinh túy nhất của con người phải ra đi. Khi khí huyết không còn lưu thông nữa, khi hơi thở không còn ra vào nữa là lúc con người bắt đầu một cuộc sống mới ở một không gian khác so với không gian 3 chiều hiện tại.
Tuy không thể tránh khỏi cái chết nhưng con người có thể chọn lựa được chết như thế nào: chết trong nhẹ nhàng, thanh thản hay chết trong đau đớn, khổ sở. Vấn đề là ở chỗ, vào lúc lâm trọng bệnh có thể dẫn đến cái chết, tâm trí con người sẽ quyết định cách chết của cơ thể mình. Thực tế mà nói, cách sống đã quyết định cho cách chết.

Một cuộc sống không có sự chú tâm chăm sóc cơ thể, không biết phân biệt điều đúng - điều không đúng, không biết sống cho người khác mà chỉ biết sống cho bản thân mình, một cuộc sống tham lam, ích kỷ, đầy ganh tị, luôn giận dữ, cay độc, tàn bạo, dứt khoát sẽ dẫn đến cái chết trong đau khổ, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Trái lại, một cuộc sống đầy yêu thương, biết quan tâm chăm sóc không chỉ bản thân mình mà còn biết quan tâm đến người khác, biết chia sẻ khổ đau, biết lo cho tương lai tốt đẹp thì chắc chắn khi chết sẽ ra đi trong thanh thản, nhẹ nhàng, không bị đau đớn hay dằn vặt hay khổ não. 
Dẫu vậy, trong cuộc sống, nếu ta đã chọn lựa một phương thức sống rất tốt đẹp nhưng do chọn lựa phương pháp phòng chống bệnh tật không phù hợp với cơ thể thì có thể dẫn đến một cái chết trong đau đớn. Ví dụ, khi đã bị bệnh ung thư giai đoạn cuối thì tây y sẽ không còn có khả năng chữa trị nữa, những việc như giải phẫu cắt bỏ bộ phận bị hư hại, việc hóa trị và xạ trị để gọi là tiêu diệt đến tận gốc các mầm mống ung thư chỉ là những hành động mang tính thí nghiệm cho những trường hợp khác về sau. Tất cả những việc đó đều dẫn đến sự đau đớn cho thân xác: ốm o, gầy mòn, không ăn uống được, kiệt sức và đau đớn, dẫn đến sự khổ não của tâm thần với những âu lo về tương lai của con cái, gia đình, của sự nghiệp.

Đối với chúng ta thì sao, chúng ta là những người không có kiến thức to lớn về thực dưỡng như ông Michio Kushi nên chắc chắn sẽ gặp nhiều căn bệnh hơn.
Cuốn sách chăm sóc sức khỏe này giới thiệu những điều nên làm và những điều không nên làm trong khi ăn uống. Ngoài ra nó còn đưa ra những phương pháp làm sạch cơ thể và một số phương cách để giữ cơ thể khỏi bệnh tật. Một điều cuốn sách muốn lưu ý là sự tác dụng của nhiều loại thuốc tây mà chúng ta không ngờ đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe một cách không tưởng được, chúng chữa được triệu chứng của căn bệnh này nhưng lại làm phát sinh một căn bệnh khác, chưa kể chúng làm suy kiệt hệ thống miễn nhiễm của cơ thể.  Vì thế, điều tốt nhất là không để bản thân mình bị tẩy não về việc nhất định phải dùng đến thuốc tây mỗi khi bị bệnh mà phải biết cách dùng đến các phương pháp khác đơn giản hơn, ít tốn tiền hơn và đã có nhiều người sử dụng hơn, đó là các loại thực phẩm. Nếu ai đó sử dụng một loại thuốc tây mới phát minh thì chắc chắn một điều là người đó đang làm “chuột lang thí nghiệm” cho các nhà sản xuất thuốc, cho bác sĩ. Một số người bị bệnh ung thư đã bị chết sau khi vui mừng được tham gia chương trình thử nghiệm hóa trị và xạ trị dẫu rằng cơ thể họ đã phục hồi rất tốt sau khi được giải phẫu! Hãy đọc cuốn sách với một tâm hồn rộng mở và tự đánh giá cơ thể mình để chọn được điều thích hợp nhất cho bản thân mình!

Các bài viết liên quan:

► Cuốn Sách Số Một Về Dinh Dưỡng Tại Mỹ Đã Được Xuất Bản Tại Việt Nam
► Sách Hay Về Y Học Giúp Mọi Người Phòng Và Chữa Bệnh Hiệu Quả

Nhà sách Newshop hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét