Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi

Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi

Thông qua cuốn sách Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi, Đức Đạt-lai Lạt-ma muốn gửi gắm niềm hy vọng của mình vào công cuộc chuyển hóa cá nhân và xã hội, cũng như khả năng tâm linh trong mỗi con người.
Sách hot 99.000đ 84.150đ

Tiết kiệm: 14.850đ (15%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi
Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi
84.150đ 99.000đ Tiết kiệm: 14.850đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi

Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi

 

Cuốn sách Con Đường Giác Ngộ - Trí Huệ và Đại Bi được rút ra từ các bài giảng mà Đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 14, một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất hiện nay, đã thực hiện ở Mỹ trong các năm 1979, 1981, và ở Canada vào năm 1980. Trong khoảng thời gian này, Ngài đã đi đến nhiều nơi, các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm Phật giáo… để truyền bá thông điệp của mình về sự cần thiết của lòng từ bi cũng như những nhận thức chân thật về thế giới.

Các bài giảng của Ngài xoay quanh những giáo lý cơ bản của Phật giáo và được trình bày theo thứ tự giúp người đọc có thể tiếp thu những kiến thức nền tảng cần thiết trước khi đi vào những chủ đề phức tạp hơn ở phía sau. Thông qua cuốn sách này, Đức Đạt-lai Lạt-ma muốn gửi gắm niềm hy vọng của mình vào công cuộc chuyển hóa cá nhân và xã hội, cũng như khả năng tâm linh trong mỗi con người. Hy vọng cuốn sách này sẽ góp một phần làm trong sạch giáo pháp trong thời đại nhiễu nhương như hiện nay.

Bao giờ hư không vẫn còn tồn tại,

Bao giờ vẫn còn dẫu một chúng sinh,

Nguyện rằng tôi còn ở lại đời đời

Để chấm dứt khổ đau cho thế giới.

(Bài kệ kết thúc Diễn văn Nobel Hòa Bình  của Đức Đạt Lai Lat Ma năm 1989)

Trong cuốn sách này sẽ có rất nhiều vấn đề được đưa ra như:

  • Quyền hạnh phúc
  • Bản tính sáng ngời của tâm thức
  • Bốn chân lý cao cả
  • Nghiệp
  • Trí huệ và đại bi: Y khoa của Đức Phật
  • Lòng vị tha và sáu ba la mật
  • Những tài sản của Phật giáo Tây Tạng
  • Thiền định
  • Phật giáo từ đông phương đến tây phương
  • Những hóa thần: Đâu là sự bí mật của các vị?
  • Tu hành tâm thức trong tám đoạn kệ
  • Om mani padme hum
  • Con đường giác ngộ
  • Ngã và vô ngã
  • Cái chết trong Phật giáo Tây Tạng
  • Phóng mình vào cái vô cùng vi tế
  • Hai thứ chân lý (nhị đế)
  • Sự hòa hợp của hai phái Cựu Dịch và Tân Dịch
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
2 bình luận
Khách hàng nhận xét