Chào mừng lễ Phật Đản 202021, Newshop xin giới thiệu những cuốn sách Phật Giáo hay và bổ ích nhất tới quý độc giả. Chúc quý độc giả có một ngày lễ Phật Đản an lạc, bình yên và tịnh tâm. 


>>> Tuyển tập sách Phật Giáo mới nhất năm 2021 tại đây !

1/ HẠNH PHÚC CẦM TAY

Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong những đại thiền sư nổi tiếng thế giới, tác giả của hàng trăm cuốn sách trong số đó có hơn 40 cuốn bằng tiếng Anh. Ông là một văn nhân, một thi nhân, một học giả và cũng là một người đấu tranh cho hòa bình bằng phương pháp bất bạo động.

"Hạnh Phúc Cầm Tay" là cuốn sách Phật Giáo của thiền sư Thích Nhất Hạnh, giúp bạn nhận ra cuộc sống quanh ta vẫn luôn đầy màu nhiệm, chánh niệm là trái tim của thiền tập, là nguồn năng lượng xuyên suốt không thể thay đổi.

Một người sống trong chánh niệm, tâm an, sẽ khiến những người xung quanh vui vẻ, an nhiên và thậm chí thay đổi cả xã hội.
Thầy trình bày ý tưởng và quá trình tìm kiếm hạnh phúc đó qua bốn giai đoạn là Chánh niệm, Giác ngộ, Cảm xúc và các mối quan hệ, An lạc. Mỗi chương như một lời thủ thỉ tâm tình, lại như một dòng nước mát lành khai mở những khúc mắc trong lòng mỗi người.

  Đặc biệt, “Hạnh Phúc Cầm Tay” còn giới thiệu năm phép thực tập chánh niệm, có khả năng xóa bỏ mọi rào cản, kể cả hận thù và tuyệt vọng để ta bước đi trên con đường thanh thản, sống cuộc đời đáng sống của ta.
Có thể nói đây là cuốn sách phật giáo hay nhất mà ai cũng nên có trong đời, đặc biệt đối với những người gặp nhiều biến cố cảm thấy mệt mỏi, không biết tựa vào đâu trong cuộc sống.
Ngoài ra, các bạn còn có thể đọc thêm những cuốn sách rất hay của Thầy Thích Nhất Hạnh như: Tìm Bình Yên Trong Gia Đình, Thả Một Bè Lau, Gieo Trồng Hạnh Phúc 

2/ KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN (TRỌN 8 BỘ)

Tam Tạng kinh điển của nhà Phật mênh mông như rừng, nhưng tất cả đều có cùng một mục đích là từng bước, chỉ dẫn cho chúng sinh con đường tháo bỏ sự trói buộc của vô minh, phiền não, tham sân si, hầu vượt qua được dòng sinh tử luân hồi, đến được bến bờ giải thoát, hội nhập lại bản thể chân như giác tánh.

“Kinh Đại Bát Niết Bàn”, vì là lời nói sau cùng của Đức Phật, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, nên bao quát hầu như đủ mọi thắc mắc của chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên lời Ngài dạy rất cô đọng, nhưng minh bạch, rõ ràng.

  Là một bộ kinh lớn, nên “Kinh Đại Bát Niết Bàn trước đây đã được khá nhiều dịch giả chuyển dịch sang tiếng Việt. Tuy nhiên, bản dịch được xuất bản lần này không chỉ đơn thuần là một bản dịch sang tiếng Việt mà thực sự còn có thể xem như một công trình nghiên cứu rất nghiêm túc và toàn diện.
 
Kinh đề cập đến hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, gồm những nội dung như: Làm phát khởi đức tin sâu xa theo Đại thừa, giúp người Phật tử xác định rõ con đường tu tập; Thuyết giảng về bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả; Thuyết giảng về mối quan hệ giữa nghiệp nhân đã tạo và kết quả phải nhận lãnh…

Tất cả đều được trình bày sinh động qua các hình thức vấn đáp và biện luận giữa Đức Phật với các vị trong thính chúng, hoặc được minh họa qua những câu chuyện kể về tình tiết và ý nghĩa liên quan.


3/ ĐẠO PHẬT CỦA TUỔI TRẺ


“Đạo Phật Của Tuổi Trẻ” là một cuốn sách phật giáo hay nhất  tập họp nhiều bài giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ trong các khóa tu 1997, 1998, 1999 tại chùa Vạn Hạnh, Cali và tại đạo tràng Thanh Sơn, tiểu bang Vermont.

Lâu nay đa số người Việt Nam cho rằng: Đạo Phật là dành riêng cho các bậc già nua tuổi tác, nhờ câu kinh tiếng kệ an ủi những ngày tàn; hoặc kẻ bị tình đời đen bạc hay người đã mấy phen vấp ngã trên bước công danh quay về nương tựa cửa thiền...

 
 
Quan niệm ấy đã ăn sâu trong tâm não dân chúng. Nhưng họ đâu ngờ đạo Phật là “đạo của tuổi thanh xuân đang căng nhựa sống và tha thiết yêu đời”
Đặc biệt ở đây ta bắt gặp những tư duy vô cùng mới mẻ trong phương pháp cũng như đường lối tu học của Gia Đình Phật Tử, được Thiền sư trình bày một cách sinh động, dễ hiểu và mang tính thời đại rất cao.

Hiện nay, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam đang trên lộ trình tìm tòi những hướng đi mới nhằm phong phú hóa chương trình tu học và sinh hoạt trong từng đơn vị cơ sở, vậy chúng ta có thể xem đây là tài liệu tham khảo quý giá với công năng hướng dẫn chúng ta trên lộ trình đổi mới phương pháp sinh hoạt trong thời đại mới.


4/ TU TÂM


Sách “Tu Tâm” dạy chúng ta tu tâm dưỡng tính theo giáo lý nhà Phật. Từ các ham muốn vật chất như danh lợi, địa, vị, tiền tài, sắc dục đến các ham muốn tinh thần như sức khỏe và an lạc thân tâm đều được tác giả phân tích, giảng giải thông qua các công án thiền và những câu chuyện thực tế đời thời sinh động, dễ đọc, dễ hiểu.

Con người có thể hạnh phúc tươi vui, không chút phiền não mãi được không? Người đang yêu lo sợ mất người yêu, người có tiền sợ mất của, người đắc ý sợ ngày bất đắc chí... rốt cục có "hạnh phúc đích thực" hay không? Liệu con người có thể sống mãi trong niềm tin, hy vọng và không bao giờ thất vọng?


 
 
Tất cả những hạnh phúc, vui tươi hay đau khổ của người đời, nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà tâm là chủ động. Tâm là là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhân loại tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc.

Ngoài ra, sách còn dạy chúng ta hãy trân trọng những gì mình đang có; tham cầu danh lợi hay cố chấp hơn thua chỉ khiến bản thân thêm phiền não.


5/ TÌM LẠI CHÍNH MÌNH


“Tìm Lại Chính Mình” là một trong những sách Phật Giáo hay nhất  của Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm, liên quan mật thiết đến đời sống tâm linh của con người hiện đại.

Là bậc thầy hướng dẫn đời sống tâm linh, ông không chỉ bàn luận đến thành công và trưởng thành của mỗi cá nhân mà còn mở rộng tầm nhìn cho mỗi người.
Con người hiện đại đang sống trong một hệ thống giá trị đa nguyên và hỗn loạn, ai cũng muốn tìm tự do cho riêng mình. Do muốn tìm tự do bên ngoài nên họ không biết gốc rễ của tất cả các vấn đề nảy sinh bên trong chính họ, đương nhiên họ càng không biết thực chất tất cả các đáp án đó lại nằm trong nội tâm mình.

 
 
Vì vậy, muốn giải quyết triệt để các vấn đề đó, đầu tiên bạn hãy nhìn lại chính bản thân mình, trở lại với bản thân mình.

“Tìm Lại Chính Mình” chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh, những lời khuyên cũng như bài học tu thân bổ ích cho mọi độc giả ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Cuốn sách Phật Giáo hay nhất này sẽ giúp bạn cách thức để hiểu chính bản thân mình từ đó tìm ra hướng giải thoát, phát triển bản thân, hòa mình vào xã hội.


6/ TRỒNG HOA KHÔNG CHO MỌC RỄ


“Trồng Hoa Không Cho Mọc Rễ” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng - nổi tiếng là người có tài sản 1 triệu USD năm 26 tuổi. Hiện là Ủy viên BCH Trung ương hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam và là Chủ tịch HĐQT - TGĐ Thái Hà Books.

Với những câu chuyện rất bình thường như đi nhặt rác ở trên các con đường trong thành phố, chuyện về anh bạn người nước ngoài khi bị giẫm chân mà ngược lại còn xin lỗi người đã giẫm phải chân mình, tự hỏi mình đã bao giờ làm được như thế chưa.

Có những dòng chữ rất hay ở cuối sách này mình xin chia sẻ: “Nếu như khi gặp khó khăn có người đến giúp, tức chúng ta gặp Bồ Tát “thuận”, còn mọi thử thách đều là những bài học quý giá là những Bồ Tát “nghịch”… Nếu thử thách đó giúp mình trở nên tốt đẹp hơn, nghĩa là mình đang gián tiếp giúp cho người gây ra thử thách đó có được thiện nghiệp”


 
sách phật giáo. trồng hoa không cho mọc rễ
 
XEM THÊM 
 

 
“Cám ơn, xin lỗi và yêu thương là ba phương pháp rất đơn giản nhưng lại cho ta nhiều năng lượng và bình an nhất”. Đúng thế, yêu thương vô điều kiện, nói lời cám ơn, xin lỗi một cách chân thành ta sẽ “hấp dẫn” được nhiều niềm vui – đó là thông điệp xuyên suốt trong cuốn sách “Trồng Hoa Không Cho Mọc Rễ” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng.