Cái Giá Của Đặc Quyền

Cái Giá Của Đặc Quyền là cuốn sách cần thiết cho các bậc phụ huynh đang hoang mang với những vấn đề ở đứa con tuổi teen của mình. Họ không hiểu vì sao những đứa trẻ dường như “có đủ thứ” mà vẫn khó chịu, ủ dột, thiếu động lực, thậm chí là “hư hỏng”
195.000đ 159.900đ

Tiết kiệm: 35.100đ (18%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Cái Giá Của Đặc Quyền
Cái Giá Của Đặc Quyền
159.900đ 195.000đ Tiết kiệm: 35.100đ (18%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Cái Giá Của Đặc Quyền
 
Cái giá của đặc quyền là cuốn sách cần thiết cho các bậc phụ huynh đang hoang mang với những vấn đề ở đứa con tuổi teen của mình. Họ không hiểu vì sao những đứa trẻ dường như “có đủ thứ” mà vẫn khó chịu, ủ dột, thiếu động lực, thậm chí là “hư hỏng”; họ không biết mình đã sai ở đâu và cần bước tiếp như thế nào, không xác định được đâu là những biểu hiện “bình thường” ở một đứa trẻ tuổi teen và đâu là những dấu hiệu cho thấy con cần được can thiệp, hỗ trợ...

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Madeline Levine, một nhà tâm lí học lâm sàng nổi tiếng, đã cảnh báo về một đại dịch sức khỏe tâm thần đang hủy hoại những đứa trẻ vị thành niên xuất thân từ các gia đình giàu có ở Mĩ, chủ yếu là do cách nuôi dạy đầy áp lực và can thiệp quá mức khiến sự phát triển ý thức về cái tôi ở trẻ bị cản trở. Nhiều nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, dù có vẻ ngoài tự tin, sáng sủa, có thành tích nổi trội và kĩ năng xã hội xuất sắc, đám trẻ xuất thân từ các gia đình giàu có ở Mĩ đang có tỉ lệ mắc trầm cảm, lạm dụng chất gây nghiện và rối loạn lo âu cao hơn thanh thiếu niên ở bất kì nhóm kinh tế xã hội nào khác. Chủ nghĩa vật chất, áp lực thành tích, chủ nghĩa hoàn hảo và sự thiếu kết nối đang hợp sức lại tạo thành một cơn bão khủng khiếp tàn phá những đứa trẻ nhiều đặc quyền.

Cuốn sách viết về hiện trạng nhức nhối ở Mĩ nhưng hẳn sẽ khiến không ít độc giả Việt Nam giật mình nhận ra rằng cha mẹ Việt cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự, thậm chí còn ở mức độ phổ biến hơn nhiều. Đó là do trong nền văn hóa mà chúng ta đang sống, đa số các bậc cha mẹ đều tin rằng họ nên và cần phải chịu hi sinh vất vả để con cái có một tương lai tốt đẹp hơn.

Bằng sự đồng cảm và cũng rất thẳng thắn, Madeline Levine đã chỉ ra những ảnh hưởng độc hại từ nền văn hóa giàu có cùng các phong cách làm cha mẹ đầy thiện chí nhưng hết sức sai lầm. Tác giả cũng đưa ra những lời khuyên sâu sắc và thực tế nhằm cung cấp cho phụ huynh các giải pháp hiệu quả để họ có thể giúp con và cũng tự giúp mình vượt qua giai đoạn đầy thử thách của hành trình làm cha mẹ này.

Nội dung chính:

Phần I: Những đứa trẻ “nguy cơ cao” kiểu mới ở Mĩ

Chương 1: Nghịch lí của đặc quyền

Chương 2: Đại dịch sức khỏe tinh thần không hề ẩn giấu trong nhóm trẻ nhiều đặc quyền

Chương 3: Vì sao tiền không mua được sức khỏe tâm thần

Phần II: Nền văn hóa giàu có đang cản trở sự phát triển cái tôi ra sao

Chương 4: Thế nào là một “cái tôi” khỏe mạnh?

Chương 5: Mỗi độ tuổi một chiến lược làm cha mẹ

Phần III: Nuôi dạy những đứa trẻ tự chủ

Chương 6: Mọi sự khác biệt đều nằm ở cách chúng ta kết nối

Chương 7: Kỉ luật và kiểm soát: nhiệm vụ khó khăn khi phải vào “vai ác”

Phần IV: “Hãy đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước!”

Chương 8: Những thách thức của việc làm cha mẹ trong nền văn hóa giàu có

Chương 9: Có tất cả trừ thứ ta cần nhất: sự đơn độc của những bà mẹ giàu có

Thông tin về tác giả:

Tiến sĩ Madeline Levine là một nhà tâm lí học với gần 35 năm kinh nghiệm làm bác sĩ lâm sàng, nhà tư vấn, nhà giáo dục, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy. Bà cũng là giảng viên về các vấn đề ở trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. Levine là mẹ của ba cậu con trai đã trưởng thành và mới lên chức bà nội.

Một số lời khen tặng:

“Điều khiến tôi biết ơn hơn cả là Madeline Levine không chỉ giúp chúng ta nhận biết, nhìn tỏ vấn đề, mà còn đưa ra rất nhiều công cụ, giải pháp để giúp mỗi người có thể hình thành chiến lược của riêng mình trong hành trình nuôi dạy nên những đứa trẻ hạnh phúc, tự tin và tự chủ. Đây thực sự là cuốn sách cần thiết đối với các bậc cha mẹ hiện đại!

Nguyễn Hà Thành - Chuyên gia tâm lí, đồng sáng lập Đường dây nóng Ngày mai, chuyên gia giáo dục của Tổ chức giáo dục FPT

“Một cuốn sách rất quan trọng và kịp thời đã phơi bày những mặt tối của sự sung túc. Levine vừa chỉ ra sự tàn phá mà nền văn hóa chạy theo vật chất gây ra cho bọn trẻ, vừa bày tỏ lòng bao dung, sự tử tế đối với những bậc phụ huynh vốn nhiều đặc quyền nhưng cũng đang chật vật mỗi ngày. Với sự thông thái và thấu hiểu, tác giả đã chỉ ra một con đường giúp chúng ta hướng đến sự chân thật và kết nối”.

Jean Kilbourne - Tác giả cuốn Can't Buy My Love:How Advertising Changes the Way We Think and Feel

“Cuốn sách là lời cảnh tỉnh cần thiết cho rất nhiều cha mẹ Việt: Dù bạn có chăm lo cho con như thế nào đi nữa, nếu không để con tìm thấy chính mình, thì rất có thể cuối cùng bạn sẽ tạo ra những đứa trẻ lệ thuộc và bị tổn thương.”

TS. Cherry Vũ - Tác giả Con mình chẳng lẽ lại “vứt”? và Thế bây giờ mẹ muốn “cái giề”?
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét