Truyện Kiều
Tác giả
Nguyễn Du (1765-1820), tên chữ Tố Như, hiệu Thanh Hiên. Ông là một nhà thơ lớn của Việt Nam, được người đời kính trọng, gọi ông là "Đại thi hào dân tộc". Năm 1965, Nguyễn Du được Hội đồng Hòa bình thế giới công nhận là Danh nhân văn hóa thế giới và ra quyết định kỷ niệm trọng thể nhân dịp 200 năm năm sinh của ông.
Tác phẩm tiêu biểu bằng chữ Hán
- Thanh Hiên thi tập (Tập thơ của Thanh Hiên)
- Nam trung tạp ngâm (Ngâm nga lặt vặt lúc ở miền Nam)
- Bắc hành tạp lục
Tác phẩm tiêu biểu bằng chữ Nôm
- Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều)
- Văn chiêu hồn (Văn tế mười loại chúng sinh)
- Thác lời trai phường nón
- Văn tế sống Trường Lưu nhị nữ
Tác phẩm
Ấn phẩm lần này được in cùng với 15 tranh minh họa của các họa sĩ Việt Nam đương đại
Truyện Kiều tên gốc là Đoạn trường tân thanh, là truyện thơ chữ Nôm theo thể lục bát của Nguyễn Du, dựa theo tiểu thuyết "Kim Vân Kiều truyện" của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc.
Ngay sau khi ra đời, Truyện Kiều được in nhiều bản và lưu hành rộng rãi. Hai bản in xưa nhất hiện còn là bản của Liễu Văn Đường (1871) và bản của Duy Minh Thị (1872), đều ở thời vua Tự Đức.
Từ khi ra đời đến nay, khoảng 200 năm, trong lịch sử Văn học Việt Nam, chưa có tác phẩm nào được các nhà khảo cứu, phê bình, xuất bản quan tâm đến nó, từ nội dung, hình thức, lẫn văn bản và thời điểm sáng tác đặc biệt đến như vậy. Một trong nguyên nhân chính là vì bản gốc của Nguyễn Du sáng tác không còn nữa.
“Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”
(Trích Truyện Kiều)
Các bài viết có liên quan:
Nhà sách Newshop xin trân trọng giới thiệu!