Hiện nay dịch Covid - 19 hay còn gọi dịch Corona đã lan mạnh trên các tỉnh thành Việt Nam,và để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, đã có rất nhiều trường cho nghỉ học trong khoảng thời gian dài. Bởi mức độ nguy hại và khả năng lây lan cực lớn, đại dịch này có thể kéo dài trong 6 tháng tiếp theo mới có thể tiêu giảm được.
 

Nhiều nhà chức trách và sở Giáo dục ra thông báo nghỉ học kéo dài với phương châm “thà chậm một chút còn hơn hối hận cả đời”. Dưới đây là danh sách 26 các trường cho học sinh nghỉ với thời gian dự kiến trước mắt, sau đó xem tình hình và ra quyết định tiếp theo.
 

Danh sách tỉnh/thành phố cho học sinh nghỉ học 

1

Đồng Nai

Hết 4/4

2

Bình Thuận

Đến khi có thông báo mới

3

Vĩnh Long

Đến khi có thông báo mới

4

Đà Nẵng

Hết 29/3

5

Quảng Bình

Hết 22/3

6

Thừa Thiên Huế

Hết 31/3

7

Đồng Tháp

Hết 29/3

8

Khánh Hòa

Đến khi có thông báo mới

9

Long An

Hết 29/3

10

Hòa Bình

Đến khi có thông báo mới

11

Phú Yên

Đến khi có thông báo mới

12

Trà Vinh

Mầm non, Tiểu học: Đến khi có thông báo mới

THCS: Hết 15/3

THPT: Hết 1/3 (lớp 12), hết 8/3 (lớp 10, 11)

13

Thanh Hoá

Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới

THPT: Hết 1/3

14

Quảng Ninh

Hết 29/3

15

Long An

Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3

THPT: Hết 22/3

16

Nghệ An

Mầm non, Tiểu học: Hết 22/3

THCS, THPT: Hết 15/3

17

Kiên Giang

Mầm non đến lớp 8: Hết 31/3

Lớp 9: Hết 15/3

THPT: Hết 1/3

18

Hậu Giang

Mầm non đến lớp 8: Đến khi có thông báo mới

Lớp 9: Hết 8/3

THPT: Hết 1/3

19

Bình Phước

Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3

THPT: Hết 1/3

20

Tiền Giang

Hết 29/3

21

Bắc Giang

Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới

THPT: Hết 1/3

22

Đăk Nông

Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 4/4

THPT: Hết 1/3

23

TP HCM

Hết 5/4

24

Điện Biên

Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 22/3

THPT: Hết 1/3

25

Hà Nội

Mầm non, Tiểu học, THCS: Hết 29/3

THPT: Hết 22/3

26

Hà Giang

Mầm non, Tiểu học, THCS: Đến khi có thông báo mới

THPT: Hết 1/3

Nguồn: VnExpress
 

Trước đó, sau đợt nghỉ tết kéo dài, vào ngày 9/3, đã có vài trường Trung học phổ thông và Đại học cho học sinh, sinh viên đi học lại nhưng mức độ lây lan ngày càng nghiêm trọng nên đã cho nghỉ để bảo vệ sức khỏe cũng như theo dõi tình hình trong những ngày tới.


Ảnh: Hơn 300 triệu học sinh ở nhà (Nguồn: VnExpress)
 

Do lịch học thay đổi nên Bộ Giáo Dục đã quyết định kéo dài thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 trễ nhất vào cuối tháng 6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu vào khoảng 15/8 và kì thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2020 rơi vào khoảng cuối tháng 7 (23 - 26/7/2020), tức chậm hơn gần 1 tháng so với những năm trước. 
 

Với tình hình trước mắt thì lịch học và thi sẽ là như vậy. Tuy nhiên nếu dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh hơn, thì Bộ sẽ có phương án giải quyết tiếp theo. 


Ảnh: Học sinh nghỉ học kéo dài theo tình hình bùng phát dịch (Nguồn VnExpress) 
 

Theo thông tin từ Bộ Y Tế, Tính đến thời điểm hiện tại (13/3/2020), dịch Covid-19 đã có bùng phát ở 128/193 quốc gia, ở Việt Nam xuất hiện ở 12 tỉnh thành là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Bình Thuận, 44 ca nhiễm bệnh, 16 ca đã được chữa khỏi và không có ca nào tử vong. 
 

Trong thời gian nghỉ, các em hãy tăng cường tự học ở nhà để chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp tới.

Tham khảo thêm một số sách luyện thi và sách tham khảo tại đây nhé.