Mỹ Học Của Nguyễn Du

Mỹ Học Của Nguyễn Du là một công trình nghiên cứu của giáo sư Lê Ngọc Trà, về nhận thức và quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Du thông qua Truyện Kiều và các sáng tác khác.
80.000đ 70.400đ

Tiết kiệm: 9.600đ (12%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Mỹ Học Của Nguyễn Du
Mỹ Học Của Nguyễn Du
70.400đ 80.000đ Tiết kiệm: 9.600đ (12%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Mỹ Học Của Nguyễn Du

Nguyễn Du (1766 – 1820), tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên. Ông là nhà thơ, nhà văn hóa sống vào thời Lê mạt – Nguyễn sơ của lịch sử Việt Nam. Trong khoảng thời gian làm quan và đi sứ sang Trung Quốc, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm được viết bằng chữ Nôm và chữ Hán. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm: Bắc hành tạp lục, Nam trung tạp ngâm,Thanh hiên thi tập,Văn tế thập loại chúng sinh, Truyện Kiều,… Năm 2013, Nguyễn Du được UNESCO công nhận là Danh nhân Văn hóa thế giới.

Cuốn sách Mỹ học của Nguyễn Du là một công trình nghiên cứu của giáo sư Lê Ngọc Trà, về nhận thức và quan niệm thẩm mỹ của Nguyễn Du thông qua Truyện Kiều và các sáng tác khác.

--

“Ði chệch ra khỏi đại lộ của nền văn học “tải đạo”, rẽ sang con đường đến với sáng tác như một hành động quan sát, nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, giãi bày mà đồng thời vẫn kế thừa được tính quan niệm, chất triết lí của văn chương truyền thống – đó là thiên tài đột xuất của Nguyễn Du, khiến Nguyễn Du trở thành nhà văn “kiểu mới” và Truyện Kiều về phương diện này rất gần với tư duy nghệ thuật hiện đại. Cao Bá Quát quả là hết sức sắc sảo và có lý khi nhận xét rằng: “Kim Vân Kiều là tiếng nói ‘hiểu đời’. Hoa Tiên là tiếng nói ‘răn đời’ vậy”.

Bây giờ thì chúng ta mới hiểu vì sao Nguyễn Du lại viết:

Lời quê chắp nhặt dông dài

Mua vui cũng được một vài trống canh.

(Truyện Kiều)

Cái chính đâu phải là “mua vui”. Cái chính là sự khiêm nhường. Cái chính nữa là khước từ vai trò người răn dạy, chỉ làm người kể chuyện, giãi bày, còn phán xét ra sao dành toàn quyền cho người đọc.

Phải chăng vì vậy mà mãi hàng trăm năm nay xung quanh Truyện Kiều, Thúy Kiều và cả Nguyễn Du, những cuộc tranh luận, những đánh giá khác nhau vẫn đang tiếp diễn”.

-Trích tác phẩm
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét