Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến

Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến

Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến nhanh chóng thấm vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.
30.000đ 25.500đ

Tiết kiệm: 4.500đ (15%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến
Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến
25.500đ 30.000đ Tiết kiệm: 4.500đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Lời Kêu Gọi Toàn Quốc Kháng Chiến 

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước ta phải đương đầu cùng lúc với “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Quân Tưởng ở miền Bắc và quân Anh-Pháp ở miền Nam lăm le tiêu diệt chính quyền cách mạng, xóa bỏ nền độc lập non trẻ của đất nước ta. Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, từ 23/9/1945, Pháp đã gây chiến ở Nam bộ. Chính phủ ta đã tìm mọi cách cứu vãn hòa bình, tranh thủ thời gian để xây dựng lực lượng nên đã ký với Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946. Nhưng Pháp ngày càng lấn tới, gây ra nhiều vụ thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội, ra tối hậu thư đòi ta giải giáp và giao chính quyền. Trước tình hình đó, ngày 18 và 19/12/1946, tại làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông, Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Hà Nội), Thường vụ Trung ương Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định phát động cuộc kháng chiến trên phạm vi toàn quốc. Vào hồi 20 giờ ngày 19/12/1946, quân dân thủ đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Ngày 20/12/1946, tại Hang Trầm, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đã vạch trần dã tâm xâm lược của thực dân Pháp, nêu lên ý chí sắt đá, quyết tâm kháng chiến đến cùng của dân tộc ta, nêu lên những nét cơ bản về đường lối của cuộc kháng chiến lâu dài, toàn dân, toàn diện và khẳng định cuộc kháng chiến nhất định thắng lợi. Trong giờ phút Tổ quốc lâm nguy, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, từng câu từng chữ trong Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến nhanh chóng thấm vào tâm khảm nhân dân ta, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

 

Các bài viết liên quan:

quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét