Cha Mẹ Là Số Phận Của Con Cái

Cha Mẹ Là Số Phận Của Con Cái

96.000đ 77.000đ

Tiết kiệm: 19.000đ (20%)

Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Cha Mẹ Là Số Phận Của Con Cái
Cha Mẹ Là Số Phận Của Con Cái
77.000đ 96.000đ Tiết kiệm: 19.000đ (20%)
Mô tả sản phẩm
Cha Mẹ Là Số Phận Của Con Cái 

Cuốn sách dành cho tất cả các cha mẹ Việt, một cách nuôi dạy con thuần Việt nhưng hiệu quả cao hơn rất nhiều so với bất kỳ cuốn sách nuôi con kiểu Nhật, Mỹ, Anh, Pháp… nào khác.

Sinh con và nuôi con khỏe mạnh, hạnh phúc là điều ai cũng hướng tới nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng nhận thức được vai trò của mình. Cha mẹ thường nuôi dạy con theo hai xu hướng: hoặc để con phát triển “tự nhiên”, không uốn nắn rèn giũa; hoặc thường xuyên bao bọc con quá mức, yêu con không đúng cách. Việc nuôi dạy con sai cách và nhận thức không đúng về việc sinh con, không nắm rõ được trách nhiệm của mình sẽ khiến trẻ ương bướng, không biết tự chịu trách nhiệm và không thể trưởng thành. Đúng như tên gọi, “Cha mẹ là số phận của con cái” sẽ mang đến những quan điểm rất khác về việc sinh con, nuôi con. Sách gồm 4 chương:
  • Chương 1 – Cha mẹ là số phận của con cái: bản chất của việc nuôi dạy và tầm quan trọng của cha mẹ đối với con cái.
  • Chương 2 – Việc học của con: hiểu rõ việc học của trẻ là gì và những điều trẻ cần phải học từ cuộc sống chứ không đơn giản chỉ kiến thức tại trường. Bên cạnh đó, tác giả cũng hướng dẫn cha mẹ cách chọn trường mầm non cho con, dạy con học tiểu học, hỗ trợ khi con lên những lớp cao hơn.
  • Chương 3 – Kỹ năng sống cho con: đề cập đến tất cả những kỹ năng bắt buộc mà trẻ cần phải học để bảo vệ bản thân và tự giải quyết được những việc trong khả năng khi không có người lớn hỗ trợ. Trẻ cần SỐNG CÒN trước khi SỐNG THÀNH CÔNG.
  • Chương 4 – Trả con về với cuộc đời: trẻ em đều là những cá thể độc lập, sẽ có ngày trẻ phải tự bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ. Cha mẹ dù yêu thương con đến mấy cũng nên có những cách dạy dỗ để con trưởng thành, biết tự lập và chịu trách nhiệm với cuộc đời của chúng.
“Cha mẹ là số phận của con cái” cũng có thể được coi là cuốn sách “vạch tội” cha mẹ. Các câu hỏi như “Cha mẹ sinh con để làm gì?”, “Cha mẹ là gì của con cái?”, “Có cần tôn trọng con?”… tưởng là những thắc mắc rất đơn giản, không mấy ai quan tâm nhưng đó mới là gốc rễ của vấn đề nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên từ đó, cha mẹ sẽ hiểu thực sự bản chất của vấn đề, mình đã và đang sai ở đâu, để có phương pháp nuôi dạy con hợp lý.

 
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét