Cách Người Nhật Truyền Cảm Hứng Cho Con

Cách Người Nhật Truyền Cảm Hứng Cho Con

Cuốn sách sẽ giúp các ông bố, bà mẹ có được bí quyết truyền cảm hứng cho con của người Nhật. Từ đó, sẽ giúp con trẻ ham học hỏi, tìm tòi, khám phá thế giới hơn.
Sách hot 85.000đ 68.000đ

Tiết kiệm: 17.000đ (20%)

Khuyến mãi kết thúc sau
Mã Giảm Giá:
Giảm 15k
Giảm 10k
Giảm 10k
THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Cách Người Nhật Truyền Cảm Hứng Cho Con
Cách Người Nhật Truyền Cảm Hứng Cho Con
68.000đ 85.000đ Tiết kiệm: 17.000đ (20%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Cách người Nhật truyền cảm hứng cho con
 
Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ của bạn trở nên ham học hỏi?
Một trí tuệ mẫn tiệp, một bộ óc thông minh, một tương lai rộng mở? Không phải chỉ bố mẹ, các thầy cô giáo mà rất nhiều người đang băn khoăn với vấn đề này. Khiến trẻ trở nên ham học không phải là việc dễ ngay cả với những nhà giáo dục chuyên nghiệp. Chính vì vậy các bố, các mẹ gặp khó khăn trong việc khiến con trở nên ham học cũng là chuyện bình thường.

Vậy không lẽ câu hỏi: “Làm thế nào để trẻ trở nên ham học?” lại không có câu trả lời?

Câu trả lời sẽ xuất hiện khi bạn nắm được mấu chốt của vấn đề: Đầu tiên, chúng ta hãy học cách tư duy. Nếu chỉ nghĩ làm thế nào để đem lại tinh thần ham học cho trẻ, thì có lẽ thái độ của trẻ sẽ không bao giờ thay đổi. Lý do vì ham học không phải là điều có thể đem lại, mà nó là điều cần được khơi dậy. Cách tư duy này sẽ khiến ra cải thiện được mối quan hệ với trẻ một cách đáng kể.

Từ đó, với việc thực hiện các phương pháp được giới thiệu ở cuốn sách mang tên Cách người Nhật truyền cảm hứng cho con này, bạn sẽ thấy phản ứng của trẻ thay đổi trông thấy. Dù lúc này trông trẻ có vẻ không có hứng thú với việc học đi nữa, nhưng chắc hẳn chúng sẽ nảy sinh hứng thú và cuối cùng sẽ trở nên ham học.
                                                                                    
Tác giả cuốn sách Cách người Nhật truyền cảm hứng cho conNishimura Hajime – một giáo viên tại Nhật Bản, được học sinh bình chọn là giáo viên xuất sắc nhất và nhận được bằng khen của Kawai Juku Wings (một trong những tập đoàn giáo dục uy tín ở Nhật Bản). Nishimura được đánh giá cao không chỉ trong công tác giảng dạy mà cả trong công tác tổ chức các buổi hội thảo nên được bổ nhiệm làm hiệu trưởng của trưởng Kawai Juku tại Hồng Kông, đây cũng là lần đầu tiên hiệu trưởng chỉ ở độ tuổi ngoài 20.

Nishimura thành công trong phương pháp khơi dậy hứng thú học giúp các học trò nâng cao thành tích. Năm đầu tiên sau khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng, trường đã có thành tích cao nhất về số học sinh thi đỗ. Thầy có kinh nghiệm dạy trên 2000 học sinh cả trong nước và ngoài nước. Hiện, Nashimura Hajime đang công tác tại trường Kawai Juku Wings trực thuộc tập đoàn Kawai Juku.
Nếu chỉ nghĩ làm thế nào để đem lại tinh thần ham học cho trẻ, thì có lẽ thái độ của trẻ sẽ không bao giờ thay đổi. Lý do vì ham học không phải là điều có thể đem lại mà là điều cần được khơi dậy. Gây được hứng thú học không phải là việc khó mà ngược lại, trong mối quan hệ vui vẻ, tích cực giữa cha mẹ và con cái, hứng thú học sẽ được nuôi dưỡng. Quan sát, tìm kiếm những mầm mống của hứng thú, chăm sóc và nuôi dưỡng chúng - những kiến thức cơ bản được đúc rút trong cuốn sách sẽ giúp trẻ dần thay đổi, khơi dậy cảm hứng học tập trong trẻ.

Trích dẫn

"Có những trẻ mới nhìn qua tưởng chừng không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì nhưng thực ra trong các em luôn có những hứng thú tiềm ẩn. Tôi thường xuyên tiếp xúc với trẻ tại trường luyện thi. Ở trường luyện thi có rất nhiều kiểu học sinh, trong đó có những trẻ nhìn như không có một chút hứng thú gì với việc học. Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Nếu bỏ công sức chú ý quan sát kỹ thì chắc chắn ta sẽ nhìn thấy các em có những sở thích, quan tâm và hứng thú tới một điều gì đó nhất định. Khi đã biết được sở thích, quan tâm và giá trị quan là gì, ta có thể dẫn dắt để các em có được hứng thú học và trở nên ham học hơn.

Việc được bố mẹ khen ngợi, dù chỉ là điều rất nhỏ, sẽ làm cho “ham muốn được công nhận” thoả mãn, từ đó sẽ cho trẻ sự tự tin. Chúng ta có thể khen ngợi trẻ nhiều việc, từ nấu ăn, giúp mẹ làm việc nhà cho đến các việc trên trường, ở câu lạc bộ(1), học nhạc piano, học bơi, tham gia thi đấu bóng chày, bóng đá hay khen các sở thích của trẻ như đọc sách, vẽ tranh. Điều quan trọng ở đây là quan tâm, khen ngợi trẻ cả những việc không phải là học. Điều này sẽ khiến trẻ cảm thấy tự tin, giúp nảy sinh ham muốn học hơn. Việc khen ngợi sẽ kích thích thêm tính tò mò, tăng sự tự tin, hỗ trợ để trẻ có hứng thú trong mọi việc."


Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều cuốn sách nuôi dạy con tại Newshop.vn
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét