Bên cạnh kì thi tuyển sinh THPT Quốc gia 2020, kì thi tuyển sinh vào 10 cũng mang tính chất quan trọng đáng kể, là một trong những bước ngoặt lớn trong chặng đường học tập của các em. 

>> Xem thêm:
Chương Trình Giảm Tải Mới Nhất Của Bộ GD - ĐT Cho Học Sinh Các Cấp


Tính đến thời điểm này, do sự gián đoạn của dịch Covid-19, lịch học của các bạn học sinh đã tạm ngưng từ ngày 2/2 hoặc ngày 3/2 tùy trường đến thời gian hiện tại là ngày 21/4/2020. Do vậy, có nhiều kiến thức nếu dạy toàn bộ sẽ không kịp tiến độ chương trình, Bộ GD&ĐT đã lên chương trình giảm tải và đã chính thức áp dụng. 

 


Nội dung thi sẽ nằm trong chương trình đã giảm tải mới nhất của Bộ GD&ĐT
(Nguồn: giaoduc.edu.vn)

 

Vì lí do đó, và mục đích giảm áp lực cho học sinh, nên Sở GD đã đề xuất phương án tuyển sinh vào 10 còn 3 môn thi là toán, văn , anh so với 4 môn thi như mọi năm, tức bỏ đi môn tự chọn: 1 trong những môn Vật lí, Hóa học, sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân.

Đã có một số tỉnh thành phía Bắc công bố triển khai theo đề xuất này như Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng,... và Hà Nội. 
 


Học sinh giảm áp lực khi bỏ môn thi thứ tư
(Nguồn: media.tinmoi.vn)

 

Chiều 17/4 vừa công bố tin này, rất nhiều các em học sinh đã tỏ ra nhẹ nhõm đi rất nhiều, như được trút đi gánh nặng. Cụ thể Hà Nội công bố luôn lịch thi tuyển sinh vào 10 được tổ chức vào sáng ngày 17/7 với môn thi ngữ văn và môn ngoại ngữ vào buổi chiều cùng ngày. Sáng ngày 18/7 sẽ bắt đầu thi môn toán, kết thúc đợt tuyển sinh vào 10.

 

Môn toán và môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận với thời gian làm bài là 120 phút, môn ngoại ngữ sẽ được lựa chọn trong các tiếng anh, pháp, đức, nhật với hình thức trắc nghiệm.
 

Nguyên tắc tuyển sinh được áp dụng như sau:

Điểm xét tuyển = (điểm thi môn toán + điểm thi môn văn) x 2 + điểm thi môn ngoại ngữ + điểm ưu tiên. Trong đó thang điểm của mỗi môn thi là 10 và chỉ xét tuyển những trường hợp có đầy đủ các bài thi, không vi phạm cơ chế thì và không có bài thi 0 điểm.
 

Riêng đối với những bạn có nguyện vọng muốn vào trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội, sau khi kết thúc thi chung vào sáng 18/7, các em ở lại thi các môn chuyên vào chiều 18/7 và sáng 19/7 tùy môn thi trong số các môn chuyên Toán, Lý, sinh, Tin, Sử, địa làm bài trong 120 phút; riêng môn chuyên hóa và ngoại ngữ làm 150 phút.
 


Tuyển sinh vào 10 trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội
(Nguồn: vtv.vn)


Nội dung chương trình thi toàn bộ nằm trong bộ chương trình mới đã giảm tải mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp các em giảm áp lực ôn tập trong những ngày nghỉ chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đối với một số trường như THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng), THPT Chuyên Biên Hòa (Hà Nam),... ở môn thi chuyên ngoại ngữ các em chỉ có thể thi môn tiếng anh.
 
Riêng với Đà Nẵng, năm trước do sự cố về chứng chỉ tiếng anh nên đã tạm hoãn, năm nay các em học sinh sẽ bắt đầu thi lại môn tiếng anh. Đặc biệt, học sinh dân tộc Cơ Tu không được xét tuyển như những năm trước mà vẫn phải dự thi xét tuyể như các bạn học sinh dân tộc khác. Dự kiến Đà Nẵng sẽ tổ chức thi cho các em vào ngày 18 đến ngày 20/7  tới.

Năm nay, tổng số tuần học của các em chỉ khoảng 20 tuần trong số tổng là 35-57 tuần như kế hoạch hằng năm do nghỉ tết và nghỉ chống dịch Covid-19. Vì vậy thời gian kết thúc năm học cũng trễ hơn so với dự kiến.

Chúc các em có một kì thi thuận lợi.