TP Hồ Chí Minh điều chỉnh thời gian nhận đơn khúc phảo và thời gian công bố điểm chuẩn thường cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Newshop xin cập nhật các mốc thời gian sau.

Điều chỉnh thời gian phúc khảo

Ông Võ Thiện Cang - Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Sở GDĐT TPHCM – đã thông tin một số điều chỉnh mốc thời gian tuyển sinh lớp 10 năm 2022.
Cụ thể, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi chậm nhất tới 16h ngày 27.6, có điều chỉnh so với trước đây đã công bố là đến 16h ngày 25.6. Chậm nhất 11h ngày 28.6, các Phòng GDĐT phải gửi danh sách phúc khảo về Sở GDĐT. Đến ngày 30.6, hội đồng thi sẽ tiến hành chấm phúc khảo.
“Các phòng GDĐT cần thông tin đầy đủ cho các trường THCS để thông báo đến các em thí sinh đúng quy trình, tiến độ, đảm bảo quyền lợi, hạn chế sai sót”, ông Võ Thiện Cang nhấn mạnh.

Không nhập học đúng thời gian sẽ bị xoá tên

Cũng theo lịch trình của Sở GDĐT, dự kiến 14h ngày 27.6, Sở công bố điểm chuẩn tuyển sinh THPT chuyên, tích hợp và kết quả tuyển thẳng.
Ngày 27.6-1.7, thí sinh trúng tuyển THPT chuyên, tích hợp và diện tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học. Sau 16h ngày 1.7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Ngày 4.7, in giấy báo điểm tuyển sinh 10 cho các thí sinh có điểm phúc khảo thay đổi và thu hồi phiếu điểm đã cấp trước đây, đồng thời xét lại danh sách thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo.
16h ngày 4.7 hạn chót các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp, hoặc có học sinh tuyển thẳng nộp danh sách và cập nhật vào hệ thống danh sách học sinh đã đăng ký học về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Đến ngày 7.7, các trường THPT chuyên, có lớp chuyên, tích hợp nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo.
Ngày 11.7, họp ban chỉ đạo quận, huyện và hiệu trưởng trường THPT để thống nhất điểm chuẩn tuyển sinh 10.
Dự kiến 14h, công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT và danh sách trúng tuyển.
Ngày 12.7, thí sinh trúng tuyển THPT nộp hồ sơ nhập học tại trường đã trúng tuyến. Sau 16h ngày 26.7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học thì trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
(Nguồn Báo Lao Động)