Phong cách sống đáng ngưỡng mộ của người Nhật khiến cả thế giới ngước nhìn và ngưỡng mộ: cần cù, tỉ mỉ, sáng tạo là những điều có thể nói về tác phong của họ. Rất nhiều người học theo cách sống và làm việc của người Nhật để hoàn thiện bản thân, những cuốn 
sách dạy con như người Nhật sẽ là một món ăn tinh thần thú vị dành cho những bà mẹ Việt trong quá trinh nuôi dạy con khôn lớn.

Xem thêm: 

>>> 9 Cuốn Sách Nuôi Dạy Con Thông Minh Chuyên Gia Tâm Lí Tốt Nhất Của Bố Mẹ
>>> 13 Cuốn Sách Nuôi Dạy Con Hay Nhất Mọi Thời Đại Bố Mẹ Nên Đọc

 

CÁCH NGƯỜI NHẬT DẠY CON TỰ LẬP

Trẻ thường được ví như tờ giấy trắng. Con chưa ý thức được cái nào tốt cái nào xấu nên chỉ có thể làm theo ý thích và bản năng. Vậy làm sao để con ý thức được việc mình đang làm? Dạy con như thế nào? 
Đây chính là những vấn đề quan trọng nhất và các bố mẹ và thầy cô quan tâm hiện nay. 


Hiện nay, hầu như các bố mẹ đều muốn con mình ham học và tìm mọi cách để tác động đến việc này. Nhưng bố mẹ có biết học là một quá trình, nó xuất phát từ sự ham muốn học hỏi của các con, không phải là việc nhất thời nên ép trẻ chỉ khiến trẻ càng chán ghét và khó chịu. Trẻ em rất tò mò về thế giới xung quanh. Chúng luôn quan sát mọi thứ rất cẩn thận. Bởi vậy, hãy là những bố mẹ thông thái, trò chuyện nhẹ nhàng, chỉ bảo cho con, hướng cho con học hỏi những cái tích cực, để con nhận thức được đâu là đúng đâu là sai, dần lớn ên sẽ hình thành thói quen tốt, giúp con hòa nhập và phát triển tốt nhất.
Cách người Nhật dạy con tự lập là một cuốn sách hướng dẫn cho mẹ cách dạy con như người Nhật về cách sống, ý thức và tư duy phát triển để con rèn luyện thói quen lành mạnh ngay từ nhỏ. 

TRỌN BỘ 2 TẬP NGHỆ THUẬT DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ CỦA NGƯỜI NHẬT

NGHỆ THUẬT DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ CỦA NGƯỜI NHẬT TẬP 1

Dạy con là quá trình gian nan và khó khăn nhất đối với môi người đã làm ba mẹ, nếu làm sai sẽ phải đánh đổi rất lớn bằng cả tương lai của con trẻ. Nên việc đầu từ vào cách dạy con là điều hoàn toàn cần thiết.
Hiện nay, mọi người đều có cách nhìn đặc biệt tốt với cách dạy con của người Nhật, mẹ dạy con cư xử lịch sự chăm chỉ, đúng giờ, ... nên đây có thể là tiêu chí để các gia đình học tập theo. Nhưng họ cũng đang rất bối rối trước quá nhiều phương pháp nuôi dạy con, chỉ con cách nhận thức mọi việc xảy ra xung quanh, hoang mang không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng chắc chắn rằng điều đầu tiên nên dạy con chính là kỹ năng tự lập, để sau ra đời con sẽ tự tin đứng vững trên đôi chân của mình. 


 

Nhưng dạy con tự lập là dạy những gì?
Dạy cách chăm sóc bản thân, tự ăn no, tự mặc quần áo, ... hay lớn hơn là cách giao tiếp với mọi người xung quanh, biết kính trên nhường dưới,....Để con hiểu được những điều này, chỉ có ba mẹ là những người trẻ tin tưởng mới làm được.
Dần dần hãy dạy con cách nấu ăn, làm việc nhà, giặt quần áo và sắp xếp gọn đồ chơi sau khi đã chơi xong,...Trong quá trình làm việc, sẽ không những học được thói quen này mà còn có thể vận động để khỏe hơn, ý thức giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nơi ở.

Bộ sách Nghệ thuật dạy con làm việc nhà của người Nhật tập 1 hướng dẫn các bậc cha mẹ dạy con như người Nhật, dạy con làm việc nhà, thông qua làm việc nhà, các con sẽ học được cách sống.

 

NGHỆ THUẬT DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ CỦA NGƯỜI NHẬT TẬP 2

Cuốn sách là tuyển tập những công việc dùng đôi tay và sức lực mà trẻ cần phải biết làm từ nhỏ.
Trẻ em đang độ tuổi ăn tuổi lớn nên đối với việc vận động tham gia các chương trình luôn có ích cho sự phát triển về cả thể chất lẫn tinh thần, phát triển xuơng và tư duy não bộ. Tuy nhiên hiện nay, vì những thay đổi của cuộc sống nên có rất nhiều đứa trẻ sống nội tâm, không hòa nhập được với môi trường, dẫn đến sự giảm sút về mọi mặt. 
Mà cách tốt nhất giúp trẻ vận động chính là làm "việc nhà" được tác giả tổng hợp qua cuốn sách Nghệ thuật dạy con làm việc nhà của người Nhật tập 2 này.
Việc nhà không phải chỉ là vấn đề công việc lao động trong gia đình do người mẹ đảm trách. Đó là những công việc mà tất cả mọi người cần phải biết sử dụng tay chân và sức lực để sống rồi làm phong phú cuộc sống của bản thân mình. Tuy tuổi của các con còn nhỏ, nhưng nếu ta biết chỉ bảo cho các con biết làm mọi thứ bằng chính đôi bàn tay của mình thì đó chính là những tài sản suốt đời của các con.


Nội dung sách sẽ phân tích kỹ hơn về các cách dạy con như người Nhật, giúp trẻ làm tốt việc nhà cũng như những việc sau này.
- Chương hai là những công việc sử dụng đến đôi tay và sẽ đi theo con người ta suốt cả cuộc đời. Nếu trẻ học được cách làm những việc này đúng cách, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Chính vì thế mà chúng ta hãy dạy đi dạy lại cho trẻ cách cầm nắm, cách sử dụng công cụ cho đến khi nào trẻ thành thạo mới thôi. Xét từ khía cạnh phát triển, 73 công việc được liệt kê trong cuốn sách này là tất cả những việc mà một đứa trẻ lên mười đều có thể thực hiện được.

- Trong Chương ba và Chương bốn là những công việc mà người ta có thể nói là không có “cách làm đúng”. Tôi trình bày những công việc theo cách mình coi là đúng đắn. Tuy nhiên có thể đâu đó mỗi gia đình có thói quen và phong tục về cách làm khác nhau. Do vậy, bạn đọc hãy nhìn nhận nội dung này là những nội dung tham khảo “cách làm của gia đình tôi” với con cái của bạn.

Tập cho con như vậy, dù ba mẹ không giao việc gì thì con cũng sẽ tự giác làm việc với trạng thái vui vẻ nhất.

BỘ SÁCH DẠY CON NHƯ NGƯỜI NHẬT ( 4 CUỐN )

Tìm hiểu thêm về sách: tại đây
Newshop.vn dành tặng cho người bà mẹ sắp có em bé, hoặc đã có em bé một Bộ cẩm nang giáo dục với nội dung và lí tưởng hiện đại, tiến bộ. Sẽ ra sao nếu bé được dạy theo phong cách Nhật ngay tại Việt Nam nhỉ? Đó sẽ là một sự kết hợp thú vị nhưng chắc chắn sẽ khiến cho bé trở nên đặc biệt hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Bộ sách với 4 quyển sách về 4 nội dung sẽ giúp bà mẹ hoàn thiện bản thân và giúp mình có cách dạy con đúng đắn, khuyến khích trẻ tìm hiểu, học hỏi toàn diện, từ đó bản thân mình cũng có thêm sự kiên trì, nhẫn nhịn, làm tấm gương sáng cho con trẻ. 
Dạy Con Như Người Nhật - Mẹ Nhật Nuôi Dạy Con Khéo 
Không phải tự nhiên mà quyển sách này dành cho những bà mẹ nào đã có 1 em bé và sắp chào đón em bé thứ 2. Mặc dù cả 2 đều là con mình và tình yêu thương dành cho chúng là như nhau, song bé nào cũng sẽ có cảm giác mình bị chia đôi tình cảm, phải san sẻ tình cảm của mẹ dành cho mình với anh/chị/em, từ đó sinh ra những mâu thuẫn không đáng có. 
Quyển sách sẽ là một lời khuyên, giúp các bà mẹ hiểu được người Nhật hiểu gì và làm gì trong những trường hợp đó, từ đó có những lời khuyên cụ thể giúp mẹ có thể thể hiện cho trẻ, giúp trẻ hiểu được vấn đề, không cãi vã hay tranh giành với anh/chị/em nữa. 


Dạy Con Như Người Nhật- Mẹ Nhật Giúp Con Học Giỏi 
Người Nhật vốn nổi tiếng: thông minh, cần cù. Thiên tài cũng chỉ có 1% là bẩm sinh - và còn lại đó là sự học hỏi. “Mẹ Nhật Giúp Con Học Giỏi” là phần tiếp theo trong bộ “Dạy Con Như Người Nhật” giúp bố mẹ mài dũa con ở mảng kiến thức. 
Mong con thành danh, học giỏi là điều mà bố mẹ nào cũng trông chờ. Nhưng “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” mỗi đứa một tính một nết, 30 đứa trẻ trong cùng một lớp học, cùng một cô giáo cũng không thể có 30 em học sinh giỏi đúng chứ? Quyển sách sẽ là một bí kíp mách nhỏ cho phụ huynh, giúp phụ huynh hiểu được tâm lí của trẻ, từ đó có cách khuyến khích trẻ học hỏi, nâng cao thành tích học tập.
Dạy Con Như Người Nhật
Dạy Con Như Người Nhật- Mẹ Nhật Dạy Con Làm Việc Nhà
“Con nhà anh/chị giỏi quá ta!” đó là lời khen từ một vị khách đến nhà khi thấy bé con nhà mình biết xách cây chổi đi quét nhà. Lời khen mát lòng đến từ một vị khách cũng chính là động lực để trẻ tiếp tục phát huy những thói quen tốt đó. “Dạy Con Như Người Nhật - Mẹ Nhật Dạy Con Làm Việc Nhà” sẽ giúp mẹ khiến trẻ tạo thói quen tốt, biết cách tập trung và tạo môi trường sống gọn gàng sạch sẽ. Thói quen sống gọn gàng cũng là một thước đo để đánh giá con người một cách khách quan. 


Dạy Con Như Người Nhật- Dạy Con Như Mẹ Nhật 
Không có gì chân thật hơn bằng sự trải lòng giữa 2 người mẹ ngồi với nhau. Kể với nhau rằng “dạo này thằng nhỏ nhà tôi đi học”, “không biết con bé nhà tôi đến lớp có bị bắt nạt không?” Khi có trẻ đi học, nỗi lo của người mẹ ngày một lớn, và lúc trẻ đến trường cũng là lúc người mẹ đã đi làm rồi. 
Người phụ nữ hiện đại chính là người phụ nữ biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Dạy con - một trong những trọng trách quan trọng của người làm mẹ, thế nhưng khi gánh cả công việc, người mẹ nào cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh stress. Đừng biến mình trở nên gai góc trước mặt trẻ nhé, bản thân người mẹ phải kiềm chế được thì mới có thể dạy con. 
Dạy Con Như Người Nhật
Newshop.vn tin rằng những quyển sách dạy con như người Nhật sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với tất cả các bạn đọc, một quyển sách về một nền giáo dục hiện đại bậc nhất sẽ là nguồn kiến thức chọn lọc đáng tin cậy để giúp bồi dưỡng bản thân cũng như học hỏi thêm về kiến thức đời sống hằng ngày.