Hầu hết các bạn học sinh đều “sợ hãi” mỗi khi làm tiếng Anh phần điền từ vào đoạn văn vì nó là một trong những dạng khó nhất, có quá nhiều từ mới và nhiều bạn còn lầm tưởng rằng phải dịch hết toàn bộ bài thì mới có thể làm được. Nhưng thực ra không phải như vậy, Newshop sẽ bật mí ngay cho các em phương pháp mà hơn 90% các em thực hiện theo và đạt điểm 8 trở lên trong kỳ thi THPT QG đấy!
> Top Sách Ngôn Tình Hấp Dẫn Nhất Hiện Nay Mới Xuất Bản Vào Tháng 6/2018
> Thót Tim Với Bộ Truyện Trinh Thám Ly Kỳ, Hồi Hộp Đến Nghẹt Thở
> Học Tiếng Anh Dễ Hơn Bao Giờ Hết Với 7 Cuốn Sách Tham Khảo Lớp 7 Sau
1. Đọc – Tóm Lấy Ý Chính
Bước đầu tiên khi làm một bài điền từ vào đoạn văn đó là đọc chậm, đọc kỹ sao cho nắm được chủ đề và nội dung chính của toàn bài. Nếu một lần là chưa đủ, các em có thể đọc đi đọc lại 2-3 lần, cho đến khi trả lời được câu hỏi “Nội dung chính của bài viết là gì?” thì thôi.
Luôn ghi nhớ không nên điền từ ngay lần đọc đầu tiên dù chúng ta đã biết chính xác câu trả lời, việc dừng như vậy sẽ khiến suy nghĩ của chúng ta đứt mạch, tốn nhiều thời gian hơn trong việc nắm bắt nội dung chính của bài đọc.
2. Điền Vào Chỗ Trống Khi Đã Chắc Chắn
Sau khi đọc hiểu và nắm được ý chính của đoạn văn, các em hãy bắt đầu điền những vị trí mà mình chắc chắn phương pháp đó là đúng.
**Phương pháp đề điền đúng chính xác 100%:
Đó là nhìn 4 đáp án của câu đó để biết là đề đang yêu cầu chúng ta làm gì. Nếu 4 đáp án đều là:
- Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ: dạng tìm từ loại phù hợp. Các em nhớ lại các vị trí của danh, động, tính, trạng từ để phân tích.
- Các động từ đang được chia thì: tìm những dấu hiệu từ/cụm từ có trong câu để chọn đáp án thích hợp (có tất cả 12 thì).
- Các từ vựng đều là danh từ, động từ hoặc tính từ: bắt buộc các em phải dịch câu văn có chưa từ đáp án, nêu vẫn chưa điền điền được thì dịch câu liền trước và liền sau nó để điền từ cho thích hợp.
Và còn rất nhiều dạng ngữ pháp khác mà các em đã học, Newshop cũng giới thiệu cho các em quyển sách “222 Bài Luyện Tập Điền Từ Tiếng Anh” của cô Vũ Thị Mai Phương, trong đó cô sẽ chỉ ra tất tần tật các ngữ pháp có trong phần điền từ này và có 222 bài tập điền từ cho các em luyện tập nhuần nhuyễn. Mời các em tham khảo tại đây.
3. Phương Pháp Loại Suy
Sau khi điền một lượt các câu dễ ăn điểm mà chắc chắn 100% là đúng, chúng ta sẽ tới các câu hỏi khiến các em phân vân, lúc này hãy dung phương pháp loại suy. Một mẹo nhỏ là gạch ngay phương án mà “ai cũng biết là sai” để loại khỏi tầm mắt, tránh bị xao nhãng. Sau đó thử phương án còn lại để tìm ra từ phù hợp nhất, đương nhiên là phải phù hợp với cả bài chứ không phải câu văn đó thôi nhé.
Ví dụ: If you’ve made up your mind to achieve a certain goal, such as writing a novel, don’t let the negative criticism of others have a ….. effect on your work.
Chưa xét về nghĩa chỉ xét về chính tả, chúng ta đã có thể loại bỏ 2 phương án A và B do chúng bắt đầu bằng nguyên âm, cần mạo từ an đi trước chứ không phải mạo từ a như trong câu đề bài.
4. Sử Dụng Giọng Văn Phù Hợp
Mỗi bài thường được xâu dựng trên một tông giọng nhất định, có thể là kể chuyện, phê bình, nhận xét hay thậm chí là hài hước; có thể là văn trang trọng, lịch sự, tính học thuật cao, nhưng đôi khi giọng văn lại không cầu kỳ trang trọng mà đơn giản như lời nói giao tiếp hằng ngày. Ví dụ như trong một câu có 2 từ đồng nghĩa khiến các em đắn đo không biết chọn phương án nào. Khi đó chúng ta cần xem xét bối cảnh bài viết và giọng văn của tác giả để lựa chọn từ đúng.
5. Đọc Và Luyện Tập Thật Nhiều
Việc thường xuyên tiếp cận với văn phong tiếng Anh giúp các em hình thành tư duy của người bản ngữ, các em có thể thấy được cách dùng từ của người ta như thế nào, liên kết câu ra sao, các từ nào hay đi với nhau để tạo thành một cụm từ chuẩn, đồng thời xây dựng một vốn từ đồ sộ cho các em nữa.
Có công mài sắt có ngày nên kim. Hãy luyện tâp thật nhiều để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi các em nhé.
Newshop còn có những quyển sách luyện thi THPT QG những môn khác mời quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!