Hằng năm, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội vốn có mặt 4 bài thi: Toán, Văn, Ngoại Ngữ và một bài thi môn thứ 4. Bên cạnh 3 môn thi cố định cho các năm, môn thi thứ 4 dự kiến được công bố vào tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, các diễn đàn giáo dục gần đây đã gây sốt với việc đề xuất huỷ bỏ môn thi thứ 4 cho kỳ thi vào lớp 10 trước lo lắng của các học sinh cũng như phụ huynh về việc học trực tuyến. 
 

Các quan điểm về việc huỷ bỏ môn thi thứ 4

Tính đến tháng 12, tất cả học sinh Hà Nội đã trải qua 3 tháng ròng rã với việc học trực tuyến tại nhà. Đứng trước tình hình kéo dài như vậy, nhiều phụ huynh của học sinh lớp 9 đã bày tỏ sự lo lắng cho con em mình và đề xuất nên bỏ môn thi thứ 4 để tránh gây áp lực cho các bạn học sinh. 

Có phụ huynh chia sẻ rằng con em mình ngoài học trực tuyến với nhà trường, con họ còn trải qua việc luyện thi với các môn học khác dẫn đến việc không có được ngày nghỉ. Chính việc kéo dài hình thức học trực tuyến không mang lại hiệu quả như ý như trực tiếp đến trường đã khiến gia đình rất lo ngại. 

Bên cạnh đó, một số phụ huynh cũng cho hay rằng, do chưa công bố chính thức việc bỏ môn thi thứ 4 nên việc học của các bạn học sinh tại nhà khá căng thẳng, hầu hết các môn đều học với nhận định rằng môn đó sẽ thi. Hơn hết, lượng kiến thức và bài tập được cũng tương đối nhiều khiến con em mình luôn trong cảm giác lo lắng và áp lực. 

Theo khảo sát, phần lớn phụ huynh có con đang ôn thi vào lớp 10 đều cho rằng việc học của các bạn học sinh hiện khá căng thẳng. Vì thế, họ cho rằng Bộ Giáo Dục nên sớm đưa ra công bố về việc huỷ bỏ môn thi thứ 4 để giảm được áp lực cho cả giáo viên và học sinh trong việc giảng dạy và học tập. 

Theo ý kiến của Trưởng phòng Giáo Dục Đào Tạo quận Hà Đông - Phạm Thị Lệ Hằng, bà cũng đồng tình với nỗi lo và quan điểm của phụ huynh. Việc học trực tuyến kéo dài gây không ít khó khăn cho học sinh. Vì thế, theo quan điểm của bà, việc phụ huynh đề xuất huỷ bỏ môn thi thứ 4 cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay là phù hợp. 

Dựa trên thông tin mới nhất được ghi nhận, hiện tại Hà Nội chỉ có 18 huyện và thị xã ngoại thành được tổ chức học trực tiếp cho học sinh lớp 9. Địa phương đầu tiên công bố chính là huyện Ba Vì. Tuy nhiên, tính đến nay thì các bạn học sinh chỉ mới trải qua hơn 2 tuần học tập. Không những thế, các trường chỉ được tổ chức dạy học 1 buổi. 

Trước tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nhiều học sinh ở các quận, huyện khác vẫn chưa xác định được thời điểm đến trường. 
  

Công bố sớm hoặc bỏ môn thi thứ 4

Ghi nhận ý kiến từ Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương tại quận Ba Đình, bà Phạm Thị Hương Giang cho rằng với tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp như hiện nay, việc học trực tuyến ắt sẽ phải kéo dài đến hết học kì 1. Vì thế, bà cũng đã kiến nghị Sở Giáo Dục và Đào Tạo về việc huỷ bỏ môn thi thứ 4 cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay. Đặc biệt, bà còn cho rằng chỉ nên cho tuyển sinh với môn Toán và Văn. 

Ngoài ra, các hiệu trưởng tại một số trường THCS đã chia sẻ rằng, chất lượng của việc dạy học trực tuyến sẽ rất khó để đánh giá so với việc học trực tiếp. Tính từ đầu năm, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã thực hiện cắt giảm mới cho chương trình học. Thời lượng của mỗi môn học cũng được giảm từ 45 phút xuống 40 phút. Bên cạnh đó, nhiều kiến thức sẽ khuyến khích các bạn học sinh chủ động tìm hiểu và tự học. Ngoài ra, các giáo viên cũng có thể gửi những video hướng dẫn để giảm thiểu được thời gian ngồi trước màn hình của các thiết bị điện tử. 

Theo ý kiến từ một hiệu trưởng trường THCS, năm 2021 vừa qua, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Tuyên Quang,... là những địa phương đều cho tổ chức thi tuyển với 3 bài thi. Vì thế, Hà Nội nên sớm đưa ra quyết định chính thức cho việc huỷ bỏ môn thi thứ 4 hoặc đưa ra công bố sớm cho môn thi này để các bạn học sinh và giáo viên có thể đưa ra kế hoạch học tập và giảng dạy hiệu quả hơn cho việc ôn thi vào lớp 10 sắp tới. 

Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hà Đông đã chia sẻ rằng sẽ xin ý kiến của phụ huynh cho nguyện vọng bỏ môn thi thứ 4 trong thời gian sắp tới và gửi đề xuất cho sở Giáo Dục và Đào Tạo.

Hiện tại, phần lớn phụ huynh đều đưa ra mong muốn nhà trường sẽ cân đối và xếp lịch ôn tập kiến thức cho 3 môn thi Toán, Văn và Tiếng anh. Nhưng các đơn vị cũng cần xin ý kiến từ Sở Giáo Dục và Đào Tạo vì các trường hiện nay vẫn chưa được cho phép mở các buổi dạy thêm để tránh gây áp lực cho các bạn học sinh. 

Có thể thấy rằng, với việc học trực tuyến chưa có điểm dừng như năm nay, phụ huynh và lãnh đạo các trường Hà Nội đều mong muốn giảm môn thi thứ 4 để tránh gây áp lực và lo lắng cho học sinh. Bởi nếu không đưa ra công bố sớm, việc học và ôn tập của học sinh sẽ khó khăn và vất vả hơn rất nhiều. 

(Nguồn: Zing News)

Đó là một số thông tin được ghi nhận mà Newshop mong muốn gửi đến các bạn học sinh. Hãy tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất chúng tôi mang đến bạn nhé!