Nhu cầu mua sách giáo khoa tăng cao vào khoảng bắt đầu mùa hè, lợi dụng sơ hở mà trên thị trường hiện nay - tình trạng sách in lậu xuất hiện tràn lan. Phụ huynh cần làm gì để tránh tình trạng mua phải sách giả, sách kém chất lượng? Cùng Newshop tìm hiểu nhé

                                                                                                                                                                                                                             
Sách lậu, sách giả là gì? 

  • Sách lậu là sách in ấn và phát hành trái pháp luật, không có văn bản hợp pháp chứng minh nguồn gốc tác phẩm và quyền sở hữu đối với tác phẩm. 

  • Sách giả là sách tự sao chụp rồi in lại, nội dung và cách trình bày giống sách thật nhưng chất lượng in kém do hình ảnh sao chụp mờ khiến chữ mờ, đứt nét, giấy in kém chất lượng, không đảm bảo chất lượng bản thảo... 

 

        ​Sách giả, sách lậu

 

Làm thế nào để phân biệt được sách giáo khoa mới 2020 chuẩn Bộ GD&ĐT?   

  • Sách lậu: không có chữ dập nổi, bìa gập, bookmarks hoặc quà tặng đính kèm. Để ý sự căn chỉnh lề, mép phải, trái, trên, dưới của cuốn sách.

  • Sách thật: cầm nhẹ tay, mực in đều, độ bám chữ cao. Gáy sách thường được khâu tay thủ công, đổ keo dày dặn nên rất chắc, khó bung ra như sách lậu. Đặc biệt, một điểm giúp người mua phân biệt được sách giả và sách thật chính là tem chống hàng giả được nhà sản xuất in trên cuốn sách.

Với giá của những cuốn sách lậu, sách giả đánh vào tâm lý thích cái rẻ mà nhiều người mua đã rơi vào hoàn cảnh lúng túng trong quá trình sử dụng như in thiếu, sai nội dung, chất lượng kém... Chúng ta biết rõ những kẻ làm lậu là kẻ cắp - ăn cắp văn minh của nhân loại, tài sản quý giá nhất của con người - tri thức. Vì thế người mua sách cần phải tỉnh táo, đừng ham sách rẻ mà tiếp tay cho bọn xấu. Hãy xem kỹ trước khi mua nhé. 

Nhà sách Newshop.vn hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc: