Sẽ ra sao nếu tôi nói với bạn chỉ cần 1 phương pháp ôn thi đại học hiệu quả nhất bạn đã có thể "đại sát tứ phương" ? Nếu bạn đang hoang mang mình chưa chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới thì hãy đọc bài viết này. Đây là chia sẻ từ một bạn học sinh đã thành công đậu đại học khi sử dụng nó.


 
Trước khi đọc bài viết, chúng ta hãy thống nhất một số vấn đề sau: BÀI VIẾT NÀY THEO CHỦ NGHĨA TỰ HỌC. Tôi k-h-ô-n-g khuyên bạn "Đừng đi học thêm", tôi chỉ chắc rằng tự học bao giờ cũng là trên hết. Và nếu bạn kết hợp được việc học thêm và tự học, thì đó là điều không thể tuyệt vời hơn. Nếu bạn chưa tìm được cho mình một chiến lược tự học hiệu quả thì bài viết này chính là dành cho bạn. 

Bước đầu tiên, bạn đã đặt mục tiêu cho mình chưa?


Bạn mong muốn mình sẽ thi bao nhiêu điểm và đậu trường nào rồi chứ? Thật ra... không có gì là lạ nếu lớp 12 rồi nhưng các bạn vẫn chưa biết là mình thích trường gì. Nếu chưa thì cũng không sao, nhưng hãy chắc rằng bạn có ưu thế ở khối thi nào? A, B hay C, D? Và hãy đặt mục tiêu cho mình là bạn sẽ thi ở khoảng bao nhiêu điểm? 

Bước 2, chuẩn bị tinh thần


Đừng nghĩ hiện tại là quá sớm hay còn rất nhiều thời gian để cho bạn từ từ mà ôn. Bắt tay vào ôn tập ngay hôm nay đi. Chuẩn bị cho mình một số thứ cho cuộc chiến sắp tới đây: sổ tay hoặc tập viết mới, tất cả bút, thước, viết bi, viết màu, gôm... Bạn đã chắc 3 môn nào mình sẽ xét tuyển vào đại học rồi chứ? Tập trung vào 3 môn này và môn tham gia THPT quốc gia thôi. Nói như vậy không phải các môn khác các bạn đều bỏ, mà chỉ học có mức độ và sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. 

Bước 3, bắt tay vào thực hiện ước mơ thôi nào


Hãy học các môn xen kẽ nhau để không bị quá chán (trừ trường hợp bạn quá thích 1 môn nào đó và quyết sống chết với nó). 1 phương pháp, 1 quyết tâm, 1 lòng kiên trì đó chính là phương pháp ôn thi đại học hiệu quả nhất mà mình muốn chia sẻ cho bạn. Nếu bạn đã có quyết tâm và lòng kiên trì thì mình sẽ mách bạn phương pháp nữa thôi. Không hoa mỹ hay lằn nhằn, chính là TỰ THÂN VẬN ĐỘNG. Dành hẵn một cuốn sổ hay cuốn tập mới cho mỗi môn. Lôi hết tất cả những tài liệu mình đang có như SGK, sách tham khảo, tập ghi chép ở trường, tài liệu đi xin, đi mượn, đi dựt của thằng ất ơ nào đó gôm lại 1 đống rồi BẮT TAY VÀO THỰC HIỆN ƯỚC MƠ THÔI NÀO. Không cần cột khăn lên đầu ghi quyết tâm - quyết tâm - quyết tâm gì đâu nhen.

Đừng ngại bắt đầu lại từ đầu. Hãy mở ra những trang đầu tiên của sách, đối chiếu với các tài liệu có sẵn hoặc có thể lên mạng tìm thêm. Ghi ra một cuốn sổ của riêng mình. Ghi ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Vẽ hoa thêm lá nếu bạn thích. Ngoài ra, nếu bạn thích phương pháp mindmap - sử dụng sơ đồ tư duy thì tuyệt vời luôn. 

Cách ôn thi đại học hiệu quả
Cách ôn thi đại học hiệu quả

 
Hãy tổng hợp những kiến thức có trong kỳ thi theo môn, theo chương, theo chủ đề và theo từng bài. Đây mới chính là những kiến thức của bản thân bạn. Hãy nghiền ngẫm nó và mỗi lần làm bài, hãy mở chúng ra xem. Nói như vậy thì nhiều bạn nghĩ chỉ cần tờ giấy tổng hợp kiến thức của thầy cô phát là được rồi, cần chi ghi ra như vậy cho mệt. Nhưng khi ghi ra từ đầu đến cuối kiến thức đã học có nghĩa là bạn đã hệ thống lại chúng để não bộ của mình ghi nhớ và lập trình chúng theo một cấu trúc để mỗi khi đụng phải nội dung kiến thức nào não bộ của bạn có thể tư duy ra một sơ đồ hoàn thiện.

Và khi soạn ra như thế, bạn có thể ghi chú các vấn đề của bản thân, nhấn mạnh công thức nào mà mình học mãi cứ bị quên hay thêm các công thức nâng cao của phần này phần nọ. Quá trình này giúp cho não bộ của bạn hệ thống lại tất cả kiến thức theo logic, để khi giải đề, làm tới đâu công thức tự nhiên tuôn ra tới đó. Giống như Google vậy, nó sẽ index nội dung từ trên xuống dưới và sắp xếp chúng vào cơ sở dữ liệu để mỗi khi có ai search đúng ngay từ khóa nào đó nó sẽ hiển thị kết quả theo trình tự và chưa bao giờ vượt quá 1s. 

Khi đã ghi ra hết tất cả các nội dung cơ bản theo cách của bạn thì mỗi khi giải đề bạn nên đem nó ra để dò lại công thức nếu bạn chưa thuộc và thêm các ghi chú cho bản thân, hay khi gặp dạng bài nào sử dụng phương pháp hay công thức nào đặc biệt bạn có thể ghi vào để đến khi thật sự gặp trong đề thi chính thức thì cũng không quá bất ngờ. Một lý do mà tôi khuyên bạn nên dùng phương pháp này là vì khi bạn viết và vẽ các sơ đồ, công thức bằng chính chữ viết của mình sẽ dễ hơn rất rất nhiều. Đứa nào chữ bác sĩ thì khỏi sợ bị cập dê =)))

Ngoài ra, đem cuốn "bí kíp" này đi học nhóm cũng là một biện pháp hữu hiệu để lòe chúng bạn, điều đặc biệt ở việc học nhóm chính là sẽ giúp bạn nhớ lâu và chúng nó có thể nhắc bạn những công thức mà bạn bỏ quên hay bày cho bạn một cách giải nhanh nào đó, ngay lúc đó bạn nên note ngay vào. Khi đến ngày thi, mọi thứ đã nằm trong đầu bạn một cách logic nhất, đụng đến dạng nào tự động bật ra công thức chính xác. Mình đã sử dụng phương pháp ôn thi thpt quốc gia hiệu quả này cho tất cả các môn và thành công.

 
Phương pháp ôn thi đại học hiệu quả
Đây là tờ tóm tắt lý thuyết lịch sử của con bạn tôi :) (Nguồn: Internet)

 

TIPS PHÒNG THI

SẴN ĐÂY CHIA SẺ LUÔN VỚI BẠN CÁC TIPS TRONG PHÒNG THI - ĐỌC ĐI KHÔNG THỪA ĐÂU

> Trước ngày thi 3 ngày không ôn tập, không giải đề, không nhồi nhét thêm bất kỳ kiến thức nào cả. Hãy thả lỏng tinh thần ở mức tối đa và niệm cho tôi một câu thần chú KHÔNG ĐẬU NĂM NAY THÌ NĂM SAU THI TIẾP. Bác sĩ cũng phải thi 3,4 lần mới đậu Đại học Y Dược đó thôi. 

> Không ăn món gì lạ. 

> Không đi quá xa nơi thi.

> Thức dậy đúng giờ cho quen giấc.

> Trước ngày thi 1 ngày, chuẩn bị kỹ tất cả các dụng cụ cần thiết như bút, viết, thước, máy tính đem 2 cái để lỡ hết pin thì nghoẻo à, một chai nước lọc đã bóc nhãn, một thanh chocolate, để làm gì thì sẽ giải thích sau. 

> Ngủ sớm để có một tinh thần thật tốt, đừng cố nhồi nhét thêm bất kỳ cái gì vào đầu lúc này. Hãy ngủ cùng người thân hoặc bạn bè thi chung. 

> Sáng hôm thi, đứa nào dậy sớm thì gọi bạn bè cùng dậy. Hãy nhờ người thân của bạn chở đi thi, trên đường đi thi có thể gặp sự cố xe hỏng hay bạn để quên đồ thì cứ bình tĩnh bắt xe tiếp tục đi đến điểm thi, người thân của bạn sẽ quay trở về lấy. Trước khi đến ngày thi, chắc chắn bạn đã được đến phòng thi ít nhất một lần nên chắc chắn là bạn sẽ không bị lạc đường đi nhỉ. Tốt nhất là để điện thoại ở nhà, vì có nhiều trường hợp tắt nguồn rồi nhưng báo thức vẫn kêu ầm ĩ. Khi ngồi vào phòng thi hãy niệm lại câu thần chú KHÔNG ĐẬU NĂM NAY THÌ NĂM SAU THI TIẾP, còn nếu quá hồi hợp hãy ăn một viên chocolate, não bộ của bạn sẽ bị đánh lừa là bạn chỉ đang ăn một viêc kẹo nên không có việc gì để hồi hợp cả.

>Trước khi bắt đầu phát đề bạn sẽ được phát một tờ giấy nháp, hãy ghi tất cả kiến thức bạn nhớ được trong đầu vào tờ giấy này, nếu bị giám thị bắt cứ giao nộp vào ghi tiếp vào tờ được phát lại tiếp đó, đây có thể là cứu cánh cho giây phút hấp tấp của bạn trong lúc làm bài. Sau một khoảng thời gian làm bài thì ngừng lại uống nước, não của bạn chỉ có thể tập trung tối đa một khoảng thời gian nhất định mà thôi, ngừng lại và uống nước để não được refresh và cho trạng thái tư duy tốt nhất. Tốt nhất là đem nước lọc, đừng đem nước ngọt nước mía lỡ đổ ra thì chỉ có thể... bó tay. Không cần phải nhắc là làm bài phải cẩn thận từng ly từng tí chứ nhỉ. Làm câu nào chắc câu đó. Nhớ đánh lụi hết tất cả những câu chưa làm được khi còn 10, 15 phút cuối và tối kỵ nhất trong thi trắc nghiệm là tờ đề thi chỉ mới tới câu 99 mà trong tờ đáp án bạn đã tô tới câu 100. :))

> Câu chuyện ra về đây, đừng ngu dại gì mà dò đáp án hay so với chúng bạn, mặc kệ đời mà về ngủ nghỉ chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

*** Lưu ý cho ai lỡ đi trễ. Bạn chỉ bị cấm thi 1 môn trong buổi thi hôm đó nếu bạn đi trễ quá 15 phút khi có hiệu lệnh bắt đầu tính giờ làm bài. Đi trễ xíu vẫn còn cứu được nhen.

Mình ngồi đây và chia sẻ những điều này với bạn khi tôi đã thành công trở thành sinh viên Đại học Kinh Tế TPHCM (University Of Economic Hồ Chí Minh City) có thể đối với nhiều bạn đây chưa phải là mục tiêu được gọi là TOP, nhưng đối với tôi đó là cả một quá trình cố gắng. 

2 PHÚT QUẢNG CÁO

Nếu như bạn không chịu luyện đề thì xin chắc chắn với bạn rằng phương pháp trên cũng không hiệu quả như mong muốn nhé!!! Luyện đề, luyện đề và luyện đề thật nhiều sẽ khiến bạn "lên trình" một cách nhanh chóng và không sợ bất cứ dạng đề lạ lẫm nào khi bước vào kì thi chính thức. Xin giới thiệu đến các bạn một số bộ luyện đề tôi thấy là sát sao nhất với cái sự ra đề của Bộ GD&ĐT mỗi năm mỗi khác như hiện nay.

Trọn Bộ CC Thần Tốc Luyện Đề - Sách Ôn Thi THPT Quốc Gia 2020 Mới Nhất

 
Bí quyết ôn thi đại học hiệu quả

 
Trọn bộ CC THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2020 bao gồm 8 môn: Vật lí, Toán, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Tiếng anh. CCBook - đọc là đỗ, một nhà phát hành sách luyện thi không còn xa lạ với đủ loại sách luyện thi luôn luôn mới, luôn luôn tiếp cận sát đề thi. Với tiêu chí luôn nghiên cứu ra phương pháp học tập mới mẻ, hiện đại, CCBook với nhiều ứng dụng học tập vô cùng tiện ích đối với các em học sinh thời đại số hiện nay. HẠN CHẾ VIỆC ÔN TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM LUYỆN THI (Xui cho bạn nào gặp phải trung tâm kém chất lượng hay thậm chí là lừa đảo), ngồi nhà cũng có thể học tốt, tích hợp với công nghệ mới, quét mã, luyện đề hay liên hệ với giáo viên giải đề, tư vấn vô cùng nhanh chóng mà không mất thêm khoảng phí nào. 

Bộ sách CC THẦN TỐC LUYỆN ĐỀ CHINH PHỤC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2020 có gì mới?
  • Hệ thống hóa các lỗi sai thường gặp trong quá trình làm đề thi THPT quốc gia. Giúp các em nhận ra lỗi sai thường gặp. qua những lời phân tích, các em sẽ rút ra được kinh nghiệm cho bản thân để không bao giờ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. 
  • Những lưu ý khi ôn luyện và thi THPT quốc gia được chia sẻ từ các thầy cô có kinh nghiệm nhiều năm luyện thi và các bạn học sinh thi được điểm cao trong kì thi THPT quốc gia. Giúp các em biết cách học và ôn thi hiệu quả, vững tin và có tâm lý thoải mái để đạt được kết quả cao nhất.
  • Hệ thống 5 loại đề ôn thi theo 5 giai đoạn của quá trình luyện thi. Tạo ra lộ trình luyện đề phù hợp và hiệu quả nhất cho các em học sinh. Giúp các em từng bước tiến bộ để bứt phá điểm cao trong kì thi THPT quốc gia. 
  • Hệ thống các đề được livestream chữa đề trực tiếp và chữa bằng video. Cho các em học và tương tác trực tiếp với các thầy cô nổi tiếng, được các thầy cô chữa đề, giảng giải chi tiết và truyền thụ những kinh nghiệm, các phương pháp giải nhanh, hay và hiệu quả nhất. 
BÍ QUYẾT ÔN THI THPT QUỐC GIA 2020
Hiện nay, Mega chính là bộ sách dành cho luyện thi thpt quốc gia số 1 trên thị trường sách tham khảo. Là đầu sách vô cùng quen thuộc với các bạn học sinh chuẩn bị ôn thi và các thầy cô chuyên luyện đề cho các em thi đại học, cao đẳng. Sau quá trình 5 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, trước thành công của Tuyệt đỉnh 2015, Thần tốc 2016, Mega 2017, Mega 2018 và Mega 2019, năm nay Mega 2020 - Siêu tốc luyện đề đánh dấu 5 năm hoạt động với nhiều thành quả và đột phá. 

Nội dung sách bao gồm 4 phần:

Phần 1: Đề đánh giá năng lực giúp tìm ra những lỗ hỏng trong kiến thức từ đó đưa ra những phương pháp học tập tối ưu cho riêng mình. Đừng quên, để đánh giá chính xác năng lực của mình, các bạn phải thực hiện trong thời gian quy định của mỗi môn. Như vậy, học sinh dễ dàng biết được khả năng của mình tới đâu để đặt ra mục tiêu và phấn đấu. 

Phần 2: Chủ đề trọng tâm bao gồm tất tần tật những chủ điểm lý thuyết và bài tập giúp các em chinh phục thang điểm 8, 9, 10 một cách nhanh nhất. Khác với các năm trước, Mega 2020 được bổ sung thêm phần kiến thức trọng tâm này để giúp các em dễ dàng tập trung ôn tập, trong đó các kiến thức không có trong đề thi đều được lược bỏ để tránh cho các em ôn lan man. 

Phần 3: 5 giai đoạn ôn thi siêu tốc với 20 đề thi phần thành 5 giai đoạn Khởi động - Tăng tốc 1,2 - Siêu tốc luyện đề và Về đích. Sau 3 đề thi thử với đáp án chi tiết thì các em sẽ có 1 đề thi tự rèn luyện, tự đánh giá năng lực kèm với bảng đáp án. 

Phần 4: Lời giải chi tiết sẽ giúp các em đánh giá lại phần bài làm của mình, ngoài ra, ở phần này tác giả còn cung cấp cho các em những kỹ năng làm bài và các phương pháp giải nhanh hiệu quả cho các dạng bài đặc biệt. 

Tóm lại là mọi việc đều phải kiên trì, quyết tâm thì chỉ cần mách thêm một ít phương pháp ôn thi thpt quốc gia hiệu quả nữa là có thể chinh phục mục tiêu phía trước. Nếu bạn thật sự chưa tìm được phương hướng cho mình thì hãy thử làm như tôi nói ở trên, không phải ai cũng có tinh thần tự học cao, vì vậy mà không phải phương pháp này ai dùng cũng thành công, nó chỉ thành công dành cho người có tính tự giác, quyết hướng về tương lai phía trước. Tôi thật sự mong bạn sau khi đọc bài này có thể ít nhất là lấy được "cái mood" cho mình để lên dây cót chuẩn bị cho vài tháng nữa thôi. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!