Bước vào tuổi dậy thì, tâm sinh lý trẻ ở tuổi dậy thì thay đổi rất phức tạp, vui buồn thất thường, hay nóng nảy, cáu giận và cũng rất dễ tự ái, tổn thương. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của cơ thể, trẻ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chậm chạp và lười biếng hơn. Đây cũng là thời gian trẻ thích khẳng định bản thân, muốn được bố mẹ tôn trọng và xem mình là người lớn thực thụ. Và nếu không hiểu hết được những khó khăn của lứa tuổi dậy thì, giữa bố mẹ và trẻ dễ xảy ra xung đột. Vì vậy, ở giai đoạn này, bố mẹ cần phải linh hoạt trong việc hướng dẫn và dạy dỗ con mình, vừa là người bố, người mẹ, còn phải là những người bạn để có thể chia sẻ và cùng con bước qua độ tuổi được cho là “ẩm ương” nhất này. Newshop xin gửi đến quý phụ huynh 9 cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì hay nhất bố mẹ nên đọc để thấu hiểu con mình hơn.
 

1/ Bắt Sóng Tuổi Ẩm Ương (Giúp Con Bước Qua Tuổi Dậy Thì 12-17 Không Tổn Thương)

Tuổi thiếu niên là giai đoạn có rất nhiều thay đổi cả về tâm sinh lý và xã hội dẫn đến những biến đổi về mặt tâm lý, tính cách của trẻ. Các bậc cha mẹ phải đau đầu đối mặt với đứa con đang trong thời kỳ “khủng hoảng tuổi thiếu niên”: liều lĩnh, nghiện game, hút thuốc, uống rượu, không bạn bè, phòng ngủ bừa bộn, thích khiêu khích cha mẹ, thiếu động lực... Tất cả thiếu niên đều không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Ngay cả cha mẹ cũng bị mất kiểm soát với những lời quát mắng, trừng phạt, kết tội,...
Nhưng đây là giai đoạn não bộ thiếu niên đang có những thay đổi quan trọng. Khả năng ghi nhớ, tư duy, sáng tạo có những bước nhảy vọt, trong khi những vùng khác trong não phụ trách phân tích, tổ chức, tính toán rủi ro, đồng cảm,... lại đang trong quá trình xây dựng. Sau cuốn Có phải tại con đâu! Bắt sóng tuổi ẩm ương sẽ là cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì giúp cha mẹ tìm hiểu những gì đang diễn ra trong đầu và cơ thể của đứa con tuổi thiếu niên và khám phá những quyền năng của mình để phản ứng một các nhẹ nhàng, công bằng và đầy tình thương.

2/ Tuổi Dậy Thì Nói Gì Với Con

Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, trẻ ít có thời gian gần gũi, trò chuyện với bố mẹ. Chính vì vậy mà sức nặng trong mỗi lời nói của bố mẹ với trẻ ngày càng tăng. Tuổi dậy thì là thời kỳ con có những thay đổi, trưởng thành cả về tâm lý và thân thể một cách đáng kinh ngạc. Những cô bé, cậu bé từ trước đến giờ vẫn hoàn toàn nằm trong vòng tay cha mẹ thì đến tuổi này, các con sẽ hướng đến thế giới bên ngoài, mở rộng kết giao với bạn bè và bắt đầu cảm thấy khó chịu khi gần gũi, trò chuyện với bố mẹ.
Đây chính là một giai đoạn tất yếu trong quá trình trưởng thành. Vào thời điểm này, nếu bố mẹ không kiên nhẫn lắng nghe các con mà ngược lại còn càu nhàu, quát tháo hay đưa ra các yêu cầu, mệnh lệnh áp đặt “làm… đi” thì rất dễ dẫn đến các vấn đề, như khiến trẻ cảm thấy “bố mẹ chẳng hiểu mình” và sẽ mất dần đi sự ham thích với mọi thứ hoặc cũng có thể trở nên bạo lực hơn để giải tỏa tâm trạng của bản thân. Cho dù không tạo ra những vấn đề lớn thì cũng không ít các ông bố bà mẹ đều sẽ cảm thấy phiền muộn khi nuôi con tuổi dậy thì như “con không nghe lời”, “có gọi con cũng không trả lời” hay “ngày càng biết cãi lại”… Nếu coi thời thơ ấu là nền tảng cơ bản của đời người thì tuổi dậy thì là bước cơ bản để một “người lớn” tiến vào xã hội.
Trong thời gian này, các con sẽ bắt đầu rời xa bố mẹ và bước đầu có những suy nghĩ, ý kiến khác với bố mẹ. Chính vì vậy, điều quan trọng là bố mẹ không nên ép buộc con cái theo ý mình mà cần phải lắng nghe ý kiến của các con, tập trung vào những lời nói từ sâu trong lòng con trẻ. Nuôi dạy con trong tuổi dậy thì có hai con đường lớn: áp đặt hoặc công nhận và đối xử với con như một “người lớn”. Cùng với sự thay đổi, trưởng thành của con, bố mẹ cũng cần phải điều chỉnh vị thế, khoảng cách của bản thân với con cái. Trong cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì này, tôi sẽ tổng hợp lại những câu chuyện có thể gợi ý cho các bạn nên tiếp xúc với con như thế nào trong thời kỳ con vào tuổi dậy thì với bao rắc rối cần tháo gỡ.

3/ Yêu Thương Và Chấp Nhận Con Tuổi Vị Thành Niên

Bắt đầu hành trình đồng hành cùng con tuổi vị thành niên, chúng tôi đã cùng nhau và cùng con tìm hiểu những gì diễn ra bên trong con với những câu hỏi lớn như: 
- Trẻ vị thành niên có gì khác so với giai đoạn khi chúng còn nhỏ không ?
- Liệu trẻ vị thành niên có sự thay đổi gì giữa các thế hệ không ? 
- Các giai đoạn phát triển của trẻ vị thành niên thế hệ Z có những đặc điểm gì ?
Khi còn nhỏ, trẻ luôn ý niệm về đúng và sai là cố định và tuyệt đối với cách tư duy cụ thể. Khi bước vào giai đoạn tuổi dậy thì - một giai đoạn chuyển tiếp, chuyển đổi của trẻ từ chỗ " là một thành viên của gia đình sang vị trí là một thành viên của nhóm cùng tuổi, và sau đó trở thành một người độc lập " ( Mabey & Sorenson), trẻ vừa phải duy trì các mối quan hệ phụ thuộc đã có trước đó, vừa phải tạo lập bản sắc riêng và thực hiện tiến trình cá thể hóa. 
Trên tinh thần kế thừa những giá trị ưu việt từ nền tảng giáo dục gia đình cùng những kiến thức tuyệt vời đến từ các chuyên gia giáo dục tâm lý tích cực, chúng tôi đã chọn lọc những gì thích hơn để áp dụng, quan sát, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp. Cuốn cẩm nang làm cha mẹ Yêu Thương Và Chấp Nhận Con Tuổi Vị Thành Niên tổng hợp và ghi chép những kiến thức cốt lõi cùng các gợi ý thực hành cách xử trí và vượt qua giai đoạn biến động của con một cách sáng suốt. Chúng tôi tin rằng nếu nhu cầu yêu thương của con giai đoạn tuổi vị thành niên được đáp ứng đầy đủ thì khi trưởng thành, con sẽ dễ dàng tìm thấy hướng đi của mình, đồng thời sống mạnh mẽ, có trách nhiệm và hạnh phúc hơn. 

4/ Combo Cùng Con Bước Vào Tuổi Dậy Thì: Con Gái Tuổi Dậy Thì Muốn Nói Gì Với Cha Mẹ + Thay Đổi Cách Dạy Khi Con Lên 8 Và 10 Tuổi (Bộ 3 Cuốn)

1. Thay Đổi Cách Dạy Khi Con Gái Lên 8 Tuổi
Nhiều người cho rằng con gái dễ nuôi dạy, nhưng thực tế có đúng như vậy không? Chẳng hạn như, khi bạn nhắc nhở con dọn dẹp phòng ngủ, con gái của bạn có thể sẽ nhanh mồm nhanh miệng đáp lại: "Mẹ cũng mau giặt đồ đi! Bố nói nhà mình bừa lắm rồi đấy!". 
Bên cạnh đó, con gái có thể sẽ không nghịch ngợm lấm lem bùn đất như con trai, nhưng có thể bày bừa phòng ốc và không chịu dọn dẹp. Hoặc có thể cô bé sẽ nói ra những từ khó nghe như "thật phiền phức, nhiều chuyện ..." và quan hệ bạn bè cũng không tốt. 
Vì thế nhiều bà mẹ kêu than: "Ai bảo con gái dễ dạy vậy chứ?"
Nhưng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Con gái có mối quan hệ mật thiết với mẹ, nên tương lai sẽ là đồng minh vững chắc của mẹ. Những bí quyết để thực hiện điều đó sẽ được đề cập chi tiết trong cuốn sách này. Vì con gái luôn yêu mẹ hơn bất cứ ai. 
Hãy cùng đọc cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì này để có thể nuôi dạy con gái của bạn trở thành cô gái thông minh và đáng mến! 
2. Thay Đổi Cách Dạy Khi Con Trai Lên 10 Tuổi
10 tuổi là thời điểm các bé trai nhìn chung bắt đầu bước vào giai đoạn phản kháng, có thể nói là một cơn bão không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng thành của con. Từ một đứa trẻ đáng yêu như cún con, lúc nào cũng bám theo mẹ, luôn miệng nói: “Con yêu mẹ”, đứa con trai của bạn bỗng dưng thay đổi hoàn toàn, lờ mẹ đi, không còn ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là cãi cha mẹ.
  • Vậy bí quyết giúp người mẹ vượt qua thời kỳ nổi loạn của con trai?
  • Trở thành  bà mẹ biết gợi chuyện như thế nào?
  • Chơi điện tử và dùng điện thoại như nào cho hợp lý?
  • Khi con hỏi “tại sao phải học”?
  • Giúp con có được sự quyết tâm, tự tin bằng cách nào?
  • Biến những đứa trẻ ham chơi thành đứa trẻ thông minh bằng cách nào?
Tất cả những thắc mắc trên đều được giải đáp trong “Thay Đổi Cách Dạy Khi Con Trai Lên 10 Tuổi”. Cuốn sách sẽ cung cấp những dấu hiệu để bạn nhận biết được khi nào con mình sắp bước vào thời kỳ phản kháng. Khi cảm nhận được điều đó, bạn nhanh chóng biết cách thay đổi phản ứng trong quan hệ mẹ con, và mọi thứ sẽ không còn tồi tệ như tên gọi của thời kỳ này.
Cuốn sách được viết theo trình tự sau:
Chương 1: Lý do bé trai luôn im lặng – Đề cập đến bản chất của việc nổi loạn
Chương 2: Những bà mẹ thành công và thất bại trong thời kỳ phản kháng của con
Chương 3: Các cư xử của mẹ trong giai đoạn nổi loạn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của trẻ
Chương 4: Cách khiến con chăm chỉ học tập trong thời gian phản kháng
Chương 5: Chuẩn bị hành trang tâm lý cho con trai
Chương 6: Khắc phục điểm yếu  của con trai
Chương 7: Triết lý giáo dục về hạnh phúc
Tin rằng cuốn sách này có thể giúp các bà mẹ vượt qua giai đoạn trưởng thành, nổi loạn của con cái một cách nhẹ nhàng hơn.
3. Con Gái Tuổi Dậy Thì Muốn Nói Gì Với Cha Mẹ
Tinh thần và thể chất của con gái khi bước vào giai đoạn dậy thì thường ở trạng thái mất cân bằng và rất nhạy cảm. Con chưa phải là người lớn hẳn nhưng cũng không còn là một đứa trẻ con. Bị mắc kẹt giữa sự tự lập và sự phụ thuộc khiến nội tâm còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột. Hơn nữa, môi trường xung quanh con cũng ẩn chứa nhiều điều không an toàn. Do đó, với các bậc cha mẹ, giai đoạn con mới bước vào tuổi dậy thì cũng là giai đoạn quyết định trong quá trình nuôi dạy con. Chính vì vậy, thời kỳ này là thời kỳ cuối cùng để có những bước sửa đổi lớn trong phương pháp dạy con. 
Con Gái Tuổi Dậy Thì Muốn Nói Gì Với Cha Mẹ đề cập đến rất nhiều phương pháp tác động tới con gái ở tuổi dậy thì có ứng dụng phương pháp trị liệu tâm lý dựa trên nền tảng tâm lý học và tiềm thức. 

5/ Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở - Tôi Đã Thành Người Lớn

Đối với học sinh Trung học cơ sở, các bạn thường ở độ tuổi từ 12-15. Hầu hết, tuổi dậy thì sẽ đến với các bạn trong giai đoạn này. Thật khó diễn tả cảm xúc về những thay đổi trên chính cơ thể mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy thú vị, nhưng cũng có khi bạn thấy thật bất tiện với những điều mới. Bạn không hiểu vì sao tính tình của mình bỗng dưng hay thay đổi thất thường. Bạn cảm nhận tim mình đập mạnh khi có ánh mắt của một ai đó đang nhìn bạn. Bạn lo lắng và tự hỏi: “ Làm thế nào để bảo vệ mình tốt hơn trước những điều mới, với những cám dỗ từ môi trường xung quanh?”.  Với tập 2 - Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở có thể giúp các bạn:
- Hiểu được tất cả những thay đổi về mặt sinh lý, tâm lý trong giai đoạn dậy thì.
- Tự tin ứng phó và thích nghi với những điều mới trên cơ thể.
- Giúp các bạn trẻ có thể xây dựng ý thức tự chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi vị thành niên
- Hình thành thái độ tích cực và rèn kỹ năng tự phòng tránh thai và bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục.
- Nhận thức đúng đắn về bản chất tình yêu tuổi học trò.
Đây xứng đáng là cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì mà các bậc phụ huynh cần có để trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng cần có trước khi trở thành "người lớn". 

6/ Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông - Bạn Đã Sẵn Sàng Để Yêu?

Các bạn trẻ có biết không, khi tiến đến bậc Trung Học Phổ Thông, có rất nhiều cánh cửa mới đang chờ đón bạn. Cứ mỗi cánh cửa của cuộc đời mở ra, lại mang đến nhiều điều thú vị lẫn khát khao chinh phục dành cho bạn.  Sẽ có lúc, bạn cảm thấy cuộc đời của mình sinh ra dường như chỉ dành cho người ấy. Bạn nghĩ mình đã đủ lớn để có thể hiến dâng tình yêu cho nhau. Bạn mơ về một gia đình và những đứa trẻ. Rồi để có lúc, tất cả dường như sụp đổ vì tình yêu không đẹp như bạn nghĩ. Có đôi lúc bạn sẽ tự hỏi: “Tại sao mình phải lớn lên để nhận lấy những nỗi đau trong tình yêu? Tại sao mình không hạnh phúc như người khác? ”. Tập 3 - Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông có thể giúp bạn cho bạn:
- Hiểu được những vấn đề cơ bản nhất của tình yêu, tình dục, hôn nhân và gia đình.
-  Ý thức xây dựng và giữ gìn một tình yêu đẹp, bền vững trước và sau khi kết hôn.
- Vui vẻ đón nhận những điều hạnh phúc. Chấp nhận và mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau của cuộc đời trong tương lai.
Có cái nhìn khác về tình yêu của những người đồng tính.

7/ Từ Bé Gái, Bé Trai, Tôi Trở Thành Người Lớn

Những cuốn sách giáo dục giới tính của Nhật Bản thường được độc giả đón nhận nhiệt tình bởi kiến thức chuẩn được trình bày rất ngắn gọn, nhẹ nhàng, dễ hiểu. Theo thông lệ, sách kèm hình minh họa rõ ràng, tươi tắn, tạo tâm lý thoải mái cho các bạn thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên khi tiếp cận nội dung. Bộ đôi sách Từ Bé Gái, Tôi Trở Thành Người Lớn và Từ Bé Trai, Tôi Trở Thành Người Lớn cũng không phải ngoại lệ. Với lối dẫn dắt hết sức tự nhiên, duyên dáng – như lời thủ thỉ tâm tình của các vị cố vấn là bác sỹ chuyên khoa, hai cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì giúp cho các bạn ở lứa tuổi từ 9 – 13 hiểu biết về cơ thể, từ đó tự bảo vệ bản thân. Đọc chúng, các bạn cũng như các bậc làm cha mẹ sẽ không hề cảm thấy e ngại để trao đổi những vấn đề liên quan đến giới tính, thậm chí có thể trao đổi một cách khoa học và cởi mở, nhờ vậy tình thân trong gia đình càng được gắn kết.
Hai vị cố vấn thiết kế nội dung cho hai cuốn sách đều nhất trí rằng: tuổi dậy thì là một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp – như nụ hoa non nớt bừng nở thành bông hoa tươi ngát, vì thế dẫu có lắm khó khăn thì các bé gái, bé trai vẫn cần được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, được trải qua mọi niềm vui, nỗi buồn tự nhiên và chân thực nhất.

8/ Combo Những Thói Quen Tốt Bạn Trai & Bạn Gái Cần Rèn Luyện Trước Tuổi 13 

Bộ sách nuôi dạy con này gồm có: 
1. Những Thói Quen Tốt Bạn Gái Cần Rèn Luyện Trước Tuổi 13
2. Những Thói Quen Tốt Bạn Trai Cần Rèn Luyện Trước Tuổi 13
Tuổi 13 là giai đoạn quan trọng trong quá trình trưởng thành, bởi hầu hết thói quen của một con người về cơ bản đều được hình thành trong giai đoạn này.
Vì vậy, những điều các bạn gái trải qua trong độ tuổi này đều có ảnh hưởng lớn đến con đường tương lai mai sau.
Combo Những Thói Quen Tốt Bạn Trai & Bạn Gái Cần Rèn Luyện Trước Tuổi 13 (Bộ 2 Cuốn) là những cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì tuyển chọn những câu chuyện nhỏ kể về quá trình trưởng thành và thành tài của những vĩ nhân và người nổi tiếng, những câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc đáng suy ngẫm cùng những câu chuyện đời thường giúp các bạn gái, trai trưởng thành hơn, biết học tập và rèn luyện được những thói quen tốt. 

9/ Vẽ Đường Cho Hươu - Cùng Con Qua Tuổi Dậy Thì

Internet ngày càng phổ biến hơn, mạng xã hội được sử dụng rộng rãi hơn làm các thông tin tràn lan khắp nơi, cả xấu lẫn tốt. Đặc biệt là các hình ảnh và thông tin về giới tính, tình dục xuất hiện rất nhiều trên sách báo, truyền hình, phim ảnh, quảng cáo và mạng xã hội. Ấy vậy mà trong các cuộc chuyện trò giữa cha mẹ và con cái, đề tài này vẫn là một vùng mờ, đến mức trẻ có thắc mắc về giới tính cũng không dám hỏi vì sợ bị đánh giá là “tầm bậy, hư hỏng”. Tới tuổi dậy thì các em lại càng ngại đặt câu hỏi vì e rằng cha mẹ sẽ nghi ngờ hạnh kiểm của mình.
Khi được hỏi tại sao lại trì hoãn dạy con về giới tính, nhiều bậc cha mẹ cho rằng không nên “vẽ đường cho hươu chạy”, nếu lỡ bọn trẻ tò mò rồi áp dụng phương châm “học đi đôi với hành” thì tai họa khôn lường! Đây là vấn đề nhức nhối mà hầu hết các gia đình ở Việt Nam đều ngại tâm sự với con của mình. 
Nhưng nghĩ cho kỹ, hươu thường chạy khi nào? Phải chăng khi nó bị con thú khác rượt đuổi? Nếu hươu không biết đường thoát thì chỉ có… chạy đằng trời! Với những “chú hươu non” ngơ ngác của chúng ta, “con thú” ấy có thể là kẻ xấu, người lạ, thậm chí người quen, bạn học, người nhà, người yêu,… hoặc cũng có thể là dục vọng của tuổi mới lớn. Tất cả chỉ chực hạ gục “hươu non” dưới sức ép của bản năng. Vẽ đúng đường cho hươu chạy ấy là chỉ cho hươu con đường sống.
Và dù cha mẹ không dạy thì trẻ cũng tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về giới tính và tình dục, chẳng thà dạy sớm để trẻ hiểu đúng còn hơn để trẻ tự mày mò từ các nguồn thông tin không thể kiểm soát được, bởi hiện nay trên các phương tiện truyền thông có rất nhiều thông tin về giới tính không chính xác, sai lệch. Chúng ta cần “vẽ đường cho hươu” chạy đúng! Chúng ta cần trang bị những kiến thức đúng đắn cho con của mình, đó mới là điều cần làm hơn hết. 

Kết luận 
Cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Do đó, việc tìm ra cách dạy con trai ở tuổi dậy thì phù hợp là điều cực kỳ quan trọng để trẻ dễ dàng vượt qua những “khủng hoảng” tuổi dậy thì và trở thành một chàng trai mạnh mẽ. Hy vọng rằng, những cuốn sách tâm lý tuổi dậy thì trên có thể giúp ích cho những bậc làm cha, làm mẹ trong việc tìm ra phương pháp phù hợp giúp con vượt qua tuổi dậy thì. Ngoài ra, quý độc giả có thể tham khảo những cuốn sách khác về
giáo dục tâm lý cho trẻ tại đây.