Đối với các em học sinh cuối cấp, việc tập trung ôn luyện và đến các lớp học thêm đang dần ráo riết. Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp đến, nhiều em vẫn hoang mang, lo lắng không biết làm cách nào để ôn thi hiệu quả.
Dưới đây là 5 cách giúp học sinh cuối cấp ôn thi hiệu quả không cần đến lớp học thêm, giảm thiểu khối lượng thời gian với những đống bài tập, những áp lực căng thẳng.
Dưới đây là 5 cách giúp học sinh cuối cấp ôn thi hiệu quả không cần đến lớp học thêm, giảm thiểu khối lượng thời gian với những đống bài tập, những áp lực căng thẳng.
1. Sử dụng sách luyện thi
Không thể phủ nhận rằng, học gia sư hay học thêm ở trường, ở trung tâm, thậm chí là học online đều giúp các em đạt kết quả tốt trong các bài kiểm tra.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có rất nhiều bạn học sinh không đến bất cứ lớp học thêm nào vẫn có được kết quả đáng ngưỡng mộ. Bí quyết để tạo nên thành tích ấy, chính là nhờ phương pháp tự học có hiệu quả và vận dụng tốt các sách tham khảo, luyện thi hữu ích.
Đối với các môn học trắc nghiệm, phần lớn các đầu sách luyện thi đều có bố cục nội dung 2 phần rõ ràng gồm: lý thuyết và luyện tập. Phần lý thuyết thường tập hợp các trọng điểm kiến thức chính, và phần bài tập tổng hợp các dạng trắc nghiệm khách quan.

Ở tất cả các sách luyện thi, các tác giả đều đưa ra những bí quyết giải bài toán, phương pháp giải nhanh môn trắc nghiệm. Hầu hết, bạn sẽ nhận thấy các phương pháp hay các dạng bài này đều được dạy ở các lớp học thêm.
Một số tựa sách luyện thi các môn đang được rất nhiều học sinh cuối cấp lựa chọn ôn luyện trong năm 2017 và chuẩn bị cho kì thi THPT 2018 sắp đến, gồm các môn:
- Môn Toán: Công phá Toán; 100 trọng điểm Toán
- Môn Anh: Trọng tâm Tiếng Anh 12; Ngữ pháp tiếng anh; Ngân hàng đề tiếng anh THPT
- Môn Hóa: Tiếp cận 23 phương pháp giải nhanh hóa
- Môn Lý: Bộ Bí quyết 6.0 2 tập
- Môn Sinh: Làm chủ môn Sinh 30 ngày; Trọng tâm kiến thức sinh học 12; Phương pháp giải siêu tốc sinh học
- Môn Văn: Khám phá tư duy mindmap ngữ văn; 100 trọng điểm kiến thức môn văn
2. Hỏi thầy cô mọi lúc mọi nơi
Nếu bạn là một học sinh khá giỏi, cách này không chỉ giúp bạn nâng cao kiến thức, mà còn chủ động trong việc ôn tập và luyện thi không mất nhiều thời gian và áp lực.
Đối với những bạn học sinh có học lực trung bình, điều này sẽ giúp các em chủ động trong việc học hơn. Nếu chưa biết sẽ phải hỏi điều gì, hãy bắt đầu bằng những kiến thức còn em còn thiếu ngay trên lớp học, ngay trong giờ học nhé.
3. Rèn luyện đề và các dạng bài tập
Cho dù đến lớp học thêm hay tự học ở nhà, việc rèn luyện đề là điều cần thiết trước bất kỳ một kì thi nào.

Luyện đề như thế nào và đề để luyện ở đâu? Tuyển tập đề trắc nghiệm môn Anh, bộ đề trắc nghiệm môn Địa, bộ đề trắc nghiệm môn Toán là những tuyển tập đề bạn có thể sử dụng để ôn luyện tại nhà mà không cần chờ tới các lớp học thêm. Tất cả các tuyển tập đề đều có đáp án và hướng dẫn giải.
Đây là cách ôn thi được khá nhiều học sinh khá giỏi lựa chọn, đối với những bạn không có điều kiện đến các lớp học thêm thì đây là cách tiết kiệm và hữu ích nhất.
Đây là cách ôn thi được khá nhiều học sinh khá giỏi lựa chọn, đối với những bạn không có điều kiện đến các lớp học thêm thì đây là cách tiết kiệm và hữu ích nhất.
4. Phân chia thời gian và khối lượng kiến thức ôn tập
Để bổ trợ lại kiến thức, mở rộng kĩ năng, và đảm bảo được thời gian ôn luyện hợp lý, điều cần thiết bạn cần làm là sắp xếp thời gian ôn luyện hợp lý.

Thay vì đến các lớp học thêm, bạn có thể phân chia thời gian ấy ở nhà, nghỉ ngơi và dành khoảng thời gian nhất định để rèn luyện để hay ôn luyện kiến thức.
Phụ thuộc vào thời gian học tập cố định trên lớp, bạn có thể sắp xếp thời gian ôn luyện đề cố định tại nhà với khung thời gian và các môn học hợp lý.
Ví dụ:
Ngày thứ 2 bạn ôn môn Toán – Địa
Ngày thứ 3 bạn sẽ làm đề môn Anh
Ngày thứ 4 bạn sẽ ôn Hóa hay Lý
Bằng việc chia ra khung thời gian và khối lượng kiến thức để ôn luyện, bạn sẽ không còn lo lắng về cho kì thi THPT sắp tới.
5. Thư giãn và trao đổi nhóm
Sau những giờ học căng thẳng ở trên lớp, việc chạy show đến các lớp học thêm sẽ tạo nên áp lực mà bất cứ học sinh nào cũng gặp phải.
Đã có rất nhiều trường hợp học sinh đến cận kề kì thi hay các sĩ tử trong phòng thi không còn đủ sức khỏe để chiến đấu đến cùng bài thi.
Vì vậy, ngay từ bây giờ, dù không còn nhiều thời gian, nhưng nếu có một chiến lược thi phù hợp, không đến các lớp học thêm đến khuya, dành nhiều thời gian để thư giãn hoặc cùng bạn bè trao đổi, học tập, chắc chắn các em học sinh cuối cấp sẽ đạt được kết quả như ý muốn.