Tâm Kinh, Kim Cương Kinh - Đọc Đâu Hiểu Đó

Tâm Kinh, Kim Cương Kinh - Đọc Đâu Hiểu Đó - Thông qua trí tuệ, có thể khiến cho người đọc thỏa mãn được những mong cầu trong cuộc sống đời thường, tự tại giải thoát.
90.000đ 76.500đ

Tiết kiệm: 13.500đ (15%)

THÔNG TIN & KHUYẾN MÃI

Thanh toán linh hoạt với:  , ATM nội địa, Internet Banking 

Giao hàng trên Toàn Quốc

Đặt online hoặc gọi ngay 0909.354.135

Chiết khấu cao cho các đại lý và khách đặt sỉ

Sale Bạt Ngàn, Đón Hè Sang Với Nhiều Ưu Đãi Hấp Dẫn Cùng Newshop

Giao hàng bởi Công Ty TNHH Trực Tuyến NEWSHOP

Giao hàng trên toàn Quốc

Nhận hàng rồi mới thanh toán tiền ( COD )

Tâm Kinh, Kim Cương Kinh - Đọc Đâu Hiểu Đó
Tâm Kinh, Kim Cương Kinh - Đọc Đâu Hiểu Đó
76.500đ 90.000đ Tiết kiệm: 13.500đ (15%)
Mua kèm giảm thêm
Mô tả sản phẩm
Tâm Kinh, Kim Cương Kinh - Đọc Đâu Hiểu Đó

Chúng ta thường nói nghèo không phải là thiếu mà là vì không thỏa mãn được những điều bản thân mong muốn, nhưng để giảm bớt những mong muốn thì có nhiều cách khác nhau. Người ta có thể thông qua việc kìm nén bản thân để giảm bớt mong muốn và cũng có thể không thông qua việc kìm nén để giảm bớt mong muốn. Gắng sức kìm nén là cách làm của người bình thường, người có trí tuệ thì không nhất thiết phải thông qua việc kìm nén mà thông qua sự hiểu biết chân thật đối với cảnh giới bên ngoài, từ sự hiểu biết tiến đến chuyển hóa những mong muốn của chính mình. Cuốn sách Tâm kinh, Kim cương kinh - Đọc đâu hiểu đó của tác giả Tiêu Chấn Sĩ được chuyển ngữ bởi dịch giả Trúc Tuệ Tâm với mong muốn giới thiệu đến độc giả về tư tưởng Bát nhã, tư tưởng này chính là bản lĩnh trí tuệ. Thông qua trí tuệ, có thể khiến cho người đọc thỏa mãn được những mong cầu trong cuộc sống đời thường, tự tại giải thoát.

Tư tưởng Bát nhã trong Phật học bắt nguồn từ thuyết Duyên khởi và thuyết Vô thường trong Phật giáo nguyên thủy. Duyên khởi và Vô thường là pháp mà Đức Phật tự thân chứng ngộ, là chân lý - sự nhận thức chính xác về vũ trụ. Vì vô thường nên mới có thuyết “không”; vì duyên khởi nên mới có thuyết “tính Không”. Tư tưởng Bát nhã hình thành và phát triển vào thời kỳ đầu của Đại thừa có ảnh hưởng đến tư tưởng Duy thức sau này, phân biệt hình thành nên hai hệ thống lớn của Phật giáo Đại thừa, đó là: Đại thừa không tông (Bát nhã), Đại thừa hữu tông (Duy thức), là dòng chính của Phật giáo Đại thừa sau này. Tâm kinh và Kim cương kinh suốt hơn một nghìn năm nay vẫn luôn là kinh điển chủ yếu của tư tưởng Bát nhã. Đây cũng là lý do vì sao khi giới thiệu tư tưởng Bát nhã chúng ta lại chọn hai bộ kinh điển này.
quy-trinh-dong-hang-newhsop
Hỏi, đáp về sản phẩm
0 bình luận
Khách hàng nhận xét
Zalo Messenger