Thiên chúa là tôn giáo có số tín đồ lớn nhất thế giới, với lịch sử hàng ngàn năm phát triển đã tạo dựng nên một nền văn minh đậm chất phương Tây và tác động đến hàng triệu nguwoif trên thế giớ này.
Kể từ khi Chúa Jesus Christ giáng sinh ở thành Bethlehem, trải qua thời Trung cổ rồi thời Khai sáng, Thiên Chúa giáo đã song hành với những thăng trầm của nền văn minh phương Tây và bước vào thời hiện đại của chúng ta ngày nay. Đó là một lịch sử đầy biến động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cá nhân và các nền văn hóa, kể cả những nền văn hóa ngoài khu vực Do Thái - Thiên Chúa giáo. Từ lịch sử này, câu hỏi mà cuốn sách đặt ra trong lời nói đầu vẫn vang vọng trong thế kỷ 21 của kỷ nguyên Thiên Chúa:
*Chúng ta đã học hỏi được gì từ những sai lầm và những thành tựu của chính chúng ta?
*Chúng ta sẽ tương tác ra sao với thế giới này, trong hiện tại và tương lai?