CÔNG PHÁ ĐỀ THI QUỐC GIA VẬT LÝ
PHỤ LỤC 1: BỔ TRỢ KIẾN THỨC VẬT LÍ 10, 11: Trong phụ lục này, tác giả hệ thống lại các kiến thức cơ bản cần nắm vững về chương trình
Vật lí lớp 10, 11 với mục đích để ngay cả những học sinh mất gốc cũng có thể có kiến thức tốt phục vụ cho việc học Vật lí 12 cũng như
ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lí.
PHỤ LỤC 2: BỔ TRỢ KIẾN THỨC TOÁN: Toán là một phần không thể thiếu để học tốt môn Vật lí. Trong quá trình giảng dạy, gia sư, tác giả
nhận thấy nhiều học sinh học không tốt môn Vật lí là do kiến thức Toán còn hổng và kĩ năng tính toán kém. Phụ lục này tác giả nhắc lại
những kiến thức cơ bản và nền tảng để có thể học tốt Vật lí 12.
CHƯƠNG 0: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VẬT LÍ: Trong chương này, tác giả trình bày 3 phương pháp giải Vật lí chính giúp bạn đọc có cái nhìn tổng
quát khi đứng trước một bài tập Vật lí.
CHƯƠNG 1-8: Từ chương 1 đến chương 8 là toàn bộ kiến thức Vật lí 12 phục vụ cho kì thi THPT Quốc gia, được tác giả hệ thống lại các kiến
thức lí thuyết trọng tâm; những kiến thức cần lưu ý được tác giả giải thích rất chi tiết. Trong phần bài tập, tác giả nêu ra các phương
pháp tổng quát cho mỗi dạng bài cụ thể, đi liền sau đó là các ví dụ minh họa để vận dụng phương pháp, và cuối cùng là bài tập tự luyện
để bạn đọc có thể luyện tập thêm.
CHƯƠNG 9: BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ ĐỒ THỊ: Tác giả đã hệ thống lại các bài tập đồ thị kèm phân tích chi tiết lời giải giúp cho bạn đọc có cái
nhìn tốt hơn khi đứng trước một bài toán đồ thị.
CHƯƠNG 1O: CHUYÊN ĐỀ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH: Trong chương này, tác giả nhắc lại những kiến thức cơ bản về bài toán thí nghiệm, thực hành
và xử lí số liệu - bài toán mà học sinh THPT trong khi học Vật lí 10, 11, 12 thường bỏ qua.
I. ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 10, 11
Để sử dụng sách hiệu quả, các em hãy đọc Phụ lục 1, Phụ lục 2 và trang bị đầy đủ cho mình kiến thức Vật lí 10,11 còn chưa nắm vững,cũng
như các kiến thức Toán mà các em cần bổ sung. Các em cần lưu ý rằng năm 2018 môn Vật lí sẽ thi thêm kiến thức lớp 11, năm 2019 sẽ thi cả
3 lớp là 10, 11, 12. Do đó, việc nắm vững các kiến thức Vật lí lớp 10, 11 sẽ phục vụ rất tốt cho các em trong kì thi sắp tới! Những kiến
thức chưa nắm vững, hãy xem lại phụ lục đã trình bày trong cuốn sách, và hãy sử dụng SGK để đọc lại những kiến thức đó cho đầy đủ hơn.
II. ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP 12
Các em đọc từ đầu đến cuối (dành cho học sinh mới lên 12).
Đối với học sinh đang trong giai đoạn ôn thi, các em hãy làm đề 3 năm gần đây (ở chương cuối của cuốn sách). Làm được câu nào thì chọn
đáp án xem mình được bao nhiêu điểm, xem mình đang yếu ở phần nào thì mở lại phần đó trong sách để học và làm bài tập tự luyện của phần
đó để rèn luyện thêm. Đặc biệt, để học tốt Vật lí 12, các em phải nắm vững phương pháp đường tròn lượng giác trong việc giải các bài toán
liên quan đến dao động điều hòa. Ngoài phương pháp đường tròn, các em nắm vững 3 phương pháp được trình bày trong chương 0 của cuốn sách:
phương pháp số phức, phương pháp giản đồ vecto, phương pháp chuẩn hóa.
Năm 2017 có đổi mới thi, nhưng môn Vật lí vẫn chỉ là kiến thức lớp 12 và số câu bị giảm xuống, thời gian làm bài cũng giảm. Bộ giáo dục đã
ra đề minh họa và tác giả đã giải chi tiết kèm bình luận ở trong các phần tiếp theo của cuốn sách.